Đường, thuốc lá lậu tăng theo mùa nước nổi

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, hoạt động buôn lậu tại biên giới An Giang đang gia tăng trong mùa nước nổi năm nay. Chỉ riêng trong tháng 9/2018, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã bắt giữ gần 90.000 gói thuốc lá, tăng hơn 40% so với tháng trước; trên 53 tấn đường, tăng 238% so với tháng trước.

Hải quan và Biên phòng An Giang phối hợp tuần tra trong mùa nước nổi.

"Sôi động" trên đồng nước nổi

Trong tháng 9/2018, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã kiểm tra, phát hiện 165 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vận chuyển hàng cấm, tăng 398% so tháng trước; tổng trị giá hàng hóa bắt giữ trên 4,38 tỷ đồng, tăng 95,5% so với tháng trước. Trong đó, lực lượng Công an khởi tố hình sự 2 vụ mua bán hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu, Cục Hải quan An Giang đã khởi tố hình sự 2 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với tang vật là giấy phế liệu.

Theo đánh giá của các lực lượng chức năng tỉnh An Giang, biên giới An Giang đang vào cao điểm mùa nước nổi, thời tiết mưa nhiều, nước sông dâng cao, các đường mòn, đường tắt, cánh đồng giáp biên giới bị ngập sâu nên là điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động buôn lậu. Hàng lậu được cất giấu trên các ghe, tàu có trọng tải lớn và neo đậu dọc theo các tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia (thuộc địa phận Campuchia). Các đối tượng buôn lậu chỉ chờ thời cơ thuận lợi sử dụng các xuồng máy tốc độ cao để băng qua các cánh đồng ngập nước đưa hàng đến các điểm tập kết, kho hàng... Để đảm bảo hoạt động buôn lậu được diễn ra thuận lợi các đối tượng luôn cử người canh coi lực lượng (24/24) trên cả 2 tuyến đường sông, đường bộ nhằm kịp thời thông báo cho nhau. Đặc biệt là hiện nay, các hoạt động buôn lậu diễn ra rất nhanh, từ biên giới đưa đến điểm tập kết và lên xe đi tiêu thụ chỉ diễn ra chưa đến 10 phút, do đó khi phát hiện và tổ chức lực lượng bắt giữ không kịp thời.

Do nước lũ tràn đồng, khu vực phường Vĩnh Ngươn, xã Vĩnh Tế của TP.Châu Đốc đối diện Gò Tà Mâu (Campuchia)- thủ phủ hàng lậu đã trở thành một biển nước mênh mông. Các loại phương tiện thủy qua lại dễ dàng hơn bao giờ hết để vận chuyển đường lậu, thuốc lá lậu.

Ngày 6/9, lực lượng Biên phòng An Giang đã mật phục tại khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc), tiếp giáp cánh đồng nước lũ, bắt giữ số lượng lớn đường cát nhập lậu. Khi bị phát hiện, nhóm người đang bốc vác các bao đường lên xe tải biển kiểm soát 66C - 081.09 đã bỏ chạy, bỏ lại hơn 60 bao đường Thái Lan với tổng trọng lượng hơn 3 tấn. Tài xế xe này khai nhận tên Phạm Minh Tiến (sinh năm 1964, ngụ TP. Châu Đốc), chở thuê số đường cát trên cho chủ hàng ở TP. Long Xuyên.

Rạng sáng ngày 5/9, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực Rạch cây Gáo, Khóm Vĩnh Chánh 3, Phường Vĩnh Ngươn, Thành phố Châu Đốc, An Giang đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển vỏ lãi chạy với tốc độ nhanh từ hướng Campuchia về Việt Nam nghi vấn chở thuốc lá lậu nên đã ra hiệu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã quăng lại tang vật là 4.200 gói thuốc lá ngoại và bỏ chạy về bên kia biên giới trốn thoát. Trước đó, ngày 18/8, Đoàn đặc nhiệm miền Nam – Bộ Tư lệnh Biên phòng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức mật phục tại khu vực sông Châu Đốc và phát hiện 2 người đàn ông đang điều khiển ghe lưu thông hướng An Phú - Châu Đốc có dấu hiệu khả nghi. Lực lượng yêu cầu dừng phương tiện. Qua kiểm tra, phát hiện trên ghe chở khoảng 100 kiện quần, áo đã qua sử dụng 20 tấn đường cát. Lợi dụng trời mưa, đêm tối các đối tượng đã nhảy xuống sông trốn thoát.

"Nhộn nhịp" các tuyến đường bộ

Để “chạy tiếp sức” cho hàng lậu băng qua đồng nước lũ về nội địa chính là các phương tiện xe khách, xe ô tô. Ngày 16/9, trên tuyến Quốc lộ 91 thuộc địa bàn xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, Trạm Cảnh sát Giao thông Châu Phú phát hiện xe ôtô khách của nhà xe Thiên Thiên Xuân mang biển kiểm soát 67B-017.97 do Lê Thanh Hoài (sinh năm 1978) điều khiển, vận chuyển 1.390 bao thuốc lá ngoại các loại. Cũng tại khu vực này, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng phát hiện xe ôtô khách của nhà xe Thiên Thiên Xuân do Hà Trọng Nghĩa (sinh năm 1979) điều khiển, chở 1.100 bao thuốc lá Hero. Tình trạng xe khách “kiếm thêm” bằng cách chở thuốc lá lậu hiện nay vẫn chưa có bài thuốc nào đặc trị.

Cuối tháng 8 vừa qua, trên tuyến quốc lộ N1, thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang lực lượng Biên phòng đã phát hiện một xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 55A-665.78, chạy từ hướng huyện Tịnh Biên vào huyện Tri Tôn có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng kiểm tra. Tài xế đã không chấp hành mà tăng tốc chạy trốn. Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến địa bàn xã Lê Trì, huyện Tri Tôn mới khống chế và buộc người điều khiển dừng xe. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 8.600 gói thuốc lá ngoại. Đặc biệt trên xe này, các đối tượng còn cất giấu 4 biển số xe quân đội, 8 biển số xe dân sự ( biển số giả) để đối phó với lực lượng chức năng.

Được biết, các đối tượng đầu nậu thường gắn trách nhiệm bồi thường đối với người vận chuyển thuê nên khi bị bắt giữ hàng, các đối tượng thường lôi kéo người thân, phụ nữ, thanh niên, trẻ em tới cướp lại hàng, chống người thi hành công vụ... Các đầu nậu không trực tiếp tham gia chỉ huy vận chuyển mà chỉ đạo đối tượng từ xa bằng điện thoại di động nên rất khó bị bắt giữ. Theo khảo sát của lực lượng chức năng, thuốc lá ngoại nếu vận chuyển lậu vào Việt Nam trót lọt sẽ thu lãi từ 2.500 - 4.000 đồng/gói; đường cát lãi từ 2.000 - 2.500 đồng/kg. Do đó, tình trạng buôn lậu các mặt hàng này luôn diễn ra sôi động, nhất là trong điều kiện nước nổi tràn đồng như hiện nay.

Nước nổi vẫn còn đang ở mức cao, điều kiện di chuyển vẫn còn nhiều thuận lợi nên thuốc lá và đường lậu vẫn còn nhiều cơ hội qua biên giới để “phục vụ” cho nhu cầu gần cuối năm hiện nay. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng có kế hoạch, giải pháp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong mùa nước lũ; tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp để bắt giữ và xử lý kịp thời các vụ việc buôn lậu; ngăn chặn và xử lý kịp thời tình hình buôn lậu tại các khu vực điểm nóng, tuyến đường trọng điểm thuộc lĩnh vục, địa bàn quản lý; chú trọng đấu tranh các mặt hàng thuốc lá, đường cát, quần áo cũ, vải, thực phẩm, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, dược phẩm.

Đăng Nguyên

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/duong-thuoc-la-lau-tang-theo-mua-nuoc-noi.aspx