Dương Thị Nga: Bà chủ sành điệu trong giới thời trang hàng hiệu

Với kinh nghiệm kinh doanh khi còn là Việt Kiều Mỹ, chị Dương Thị Nga mang tới thị trường Việt các sản phẩm hàng hiệu second hand chất lượng, giá cả hợp lý.

Vì sao hàng hiệu second hand được yêu thích?

Hàng second hand hay còn gọi là hàng đã qua sử dụng, được bán ra thị trường với mức giá thấp hơn so với hàng mới. Đối với nhiều người, khả năng tài chính còn hạn hẹp thì việc sở hữu một chiếc túi, một bộ đồ, thắt lưng, đôi giày mới đến từ các thương hiệu như Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana,... quả thực khá khó khăn.

Đó là một trong những lý do sản phẩm thời trang chính hãng đã qua sử dụng được bán rất chạy ở Việt Nam. Nhu cầu mua gia tăng thì xen kẽ đó cũng là nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi, xâm nhập thị trường cực kỳ đáng lo ngại.

Bên cạnh đó, lý do khiến cho mặt hàng này trở thành xu hướng tìm kiếm bởi giá trị về chất lượng, độ bền cũng như sự sành điệu của chúng. Mặc dù là hàng đã qua sử dụng nhưng lại có độ bền tốt, đẹp mắt, hình thức vẫn còn mới.

Quan trọng hơn, giá bán của hàng thời trang chính hãng second hand rẻ hơn khá nhiều so với giá thành của sản phẩm mới. Khi mua mặt hàng này, người sử dụng tiết kiệm được khá nhiều chi phí mà vẫn được dùng chiếc túi xách, phụ kiện sang trọng.

Bà chủ Dương Thị Nga chuyên bán hàng thời trang chính hãng

Gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu second hand, chị Dương Thị Nga hiện nay đã trở thành một bà chủ sành điệu, có tiếng và uy tín trên thị trường. Chị Nga quê gốc ở Bắc Ninh, thế nhưng chị đã ra nước ngoài sinh sống từ lâu. Ở Mỹ, chị Nga có tham gia bán hàng trên Ebay, Amazon cung cấp các loại hàng thời trang, vận chuyển đi khắp nơi bao gồm cả vận chuyển về Việt Nam.

Thế nhưng đến năm 2012, chị đưa ra quyết định trở về Việt Nam, bán hàng thời trang đã qua sử dụng của các thương hiệu lớn. Bằng vốn kiến thức, hiểu biết của mình chị Nga đã tìm được nơi lấy hàng uy tín. Tất cả các sản phẩm của chị nhập về đều là hàng chính hãng 100%.

Thời gian đầu khởi nghiệp ở thị trường Việt Nam, chị Nga gặp không ít khó khăn. Nhất là từ sự cạnh tranh kém lành mạnh từ đối thủ. Tuy nhiên, chị chia sẻ: “Tôi đã từng nản chí, thế nhưng suy nghĩ cho cùng, chỉ cần mình làm ăn lương thiện, bán sản phẩm chất lượng cao thì khách hàng sẽ thấu hiểu và ủng hộ mình thôi”.

Từ đó, chị Nga đã quyết tâm đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, chỉ bán hàng chính hãng 100%. Quy trình kiểm tra sản phẩm diễn ra vô cùng chặt chẽ, chị không bao giờ nhập hàng đã sửa chữa, gia công lại cho dù mức giá có hấp dẫn đến mức nào. Bản thân chị chỉ muốn đáp ứng được mong mỏi của khách hàng là mua được món đồ thời gian đúng chất “hàng hiệu”.

Năm 2013, chị vẫn mở cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội. Thế nhưng, nhu cầu mua bán trực tuyến diễn ra sôi nổi, chị Nga quyết định về Bắc Ninh, xây dựng trang mạng xã hội chuyên bán hàng thời trang cao cấp, chính hãng second hand. Sản phẩm chính của chị là túi xách, dây lưng, ví, phụ kiện thời trang của hàng loạt thương hiệu đình đám trên thế giới.

Với cái tâm, cái tầm và sự trong sạch trong kinh doanh, chị đã trở thành một bà chủ vô cùng thành công, được nhiều người ngưỡng mộ hiện tại.

Quỳnh Chi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/duong-thi-nga-ba-chu-sanh-dieu-trong-gioi-thoi-trang-hang-hieu-ar600431.html