'Đường Tam Tạng' Phùng Thiệu Phong: Soái ca nghìn tỷ và tình kiếp phong lưu

Gia thế và tình sử của nam tài tử Phùng Thiệu Phong mới được hé lộ, công chúng 'sốc' trước khối tài sản đồ sộ của mỹ nam Lan Lăng Vương.

"Đường Tam Tạng" xuất thân "danh gia vọng tộc"

Trang Chinatimes mới đây đã có bài viết tiết lộ về gia thế của Phùng Thiệu Phong.

Theo đó, nam tài tử họ Phùng tên thật là Phùng Uy, sinh ngày 7/10/1978, sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải nhưng quê gốc ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc.

Phùng Thiệu Phong là một diễn viên nam nổi tiếng ở Trung Quốc được người hâm mộ gọi với cái tên thân mật "Chàng thư sinh của phim lịch sử cận đại" trong nhiều bộ phim như: Cung hỏa tâm ngọc, Họa bì 2, Tây du ký 2 (doanh thu hơn 4000 tỷ đồng), Tây du ký 3, Lan Lăng Vương, Mỹ nhân tâm kế,…

Năm 2012, với vai diễn trong bộ phim Họa bì 2, anh đã vượt một số nghệ sĩ khác và đứng thứ 33 trong danh sách Forbes China Celebrity.

Năm 2015, Phùng Thiệu Phong giành giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải Bách Hoa lần thứ 33 cho vai diễn Wolf Totem.

Quen thuộc với khán giả qua các vai diễn "soái ca" nhưng ít người biết rằng Phùng Thiệu Phong là đại thiếu gia chính hiệu, người thừa kế duy nhất gia tộc kinh doanh dệt may 3 đời. Bố của Phùng Thiệu Phong là nhà sáng lập và đứng đầu công ty dệt may lớn nhất Trung Quốc với tổng giá trị tài sản hơn 1 tỷ NDT (khoảng 4000 tỷ đồng).

Trang Sohu từng tiết lộ, thuở mới chập chững vào nghề, Phùng Thiệu Phong đã "cưỡi" Audi, có nhà riêng là một biệt thự hạng sang ở khu Hồng Kiều Đông Uyển của Thượng Hải với giá trị lên đến 40 triệu tệ (140 tỷ đồng). Cát-xê đối với Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ là vấn đề to tát. Anh từng thừa nhận trên QQ: "Tôi chú trọng kịch bản. Một diễn viên tốt chỉ cần kịch bản hay. Cát-xê hay các yếu tố khác không khiến tôi quan tâm".

Tuy nhiên, bố của nam tài tử phản đối chuyện anh tham gia làng giải trí, chính vì lẽ đó, anh đã hứa với bố sau này sẽ trở về quê hương, chung tay quản lý và kinh doanh.

Bản thân Phùng Thiệu Phong ngoài sự nghiệp nghệ thuật ra còn kinh doanh và đầu tư, bao gồm 5 công ty đứng trên danh nghĩa cá nhân: Công ty Điện ảnh và truyền hình Phong Mang, công ty Điện ảnh và truyền hình Đông Uy, công ty Điện ảnh và truyền hình Danh Phong,...Đồng thời anh còn làm cổ đông của 7 công ty khác trong đó có công ty điện ảnh Lạc Thị, công ty điện ảnh Hạo Hãn.

Là người thừa kế tài sản nghìn tỷ, nhưng Phùng Thiệu Phong không bao giờ tỏ ra kiêu căng tự phụ về điều này.

Anh dựa vào sự nỗ lực của bản thân để giành được những thành công trong sự nghiệp. Nhờ kết quả thi tốt nghiệp THPT xuất sắc, Phùng Thiệu Phong được tuyển thẳng vào Học viện Điện ảnh Thượng Hải và là sinh viên khoa diễn xuất duy nhất nhận được học bổng của trường.

Chia sẻ xung quanh những thị phi về gia đình mình, Phùng Thiệu Phong nói: "Tôi thừa nhận là từ nhỏ đến giờ tôi không phải chịu cực khổ, nhưng mà mọi người đừng làm quá lên như vậy. Tôi đóng phim là muốn tìm được giá trị của bản thân mình, chứ không muốn người nhà bị lôi vào đây. Dù sao họ cũng không phải là người trong làng giải trí, mong mọi người đừng làm phiền tới gia đình tôi".

Bí mật "hậu cung" của "Đương Tăng" nghìn tỷ

Trước khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong đã có những mối tình nức tiếng làng giải trí. Không ngoa khi nói nam thần họ Phùng là một trong những tài tử đào hoa bậc nhất Cbiz.

Trước Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong từng dính nghi án hẹn hò các chân dài nức tiếng: Dương Mịch, Quách Bích Đình, công khai yêu Nghê Ni, Lâm Duẫn. Có thể nói dàn mỹ nhân trên khác biệt hoàn toàn với bà xã hiện tại của Phùng Thiệu Phong.

Bộ phim Cung tỏa tâm ngọc là nơi đã dấy lên nghi án nam thần Phùng Thiệu Phong hẹn hò Dương Mịch.

Phùng Thiệu Phong - Dương Mịch.

Sau khi phim kết thúc, có rất nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi đang ngầm hẹn hò. Chính Phùng Thiệu Phong cũng luôn dành những cử chỉ tình cảm, ngọt ngào, những lời ngợi khen "có cánh" cho Dương Mịch. Họ liên tục tay trong tay xuất hiện trên các chương trình truyền hình, lễ trao giải như một cặp tình nhân chân chính. Trả lời phỏng vấn, nam diễn viên 40 tuổi thừa nhận: "Đã có thời gian, tôi yêu cô ấy. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, ít nhiều sẽ có tình cảm. Tiếc là thời gian sau, chúng tôi hiểu hãy nên là đồng nghiệp, không thích hợp là người yêu".

Thế nhưng sau một thời gian, Dương Mịch – Phùng Thiệu Phong không còn liên lạc và tương tác nữa.

Sau đó, Dương Mịch có một cuộc hôn nhân viên mãn với Lưu Khải Uy, vài năm sau, cặp đôi giàu có này đã chào đón một tiểu thiên thần đáng yêu.

Năm 2012, Phùng Thiệu Phong bất ngờ công khai tình mới Nghê Ni.

Được biết, cặp đôi trúng "tiếng sét ái tình" trong một sự kiện thời trang. Có thể nói Nghê Ni là mối tình mặn nồng nhất của Phùng Thiệu Phong. Khi còn bên nhau, Phùng Thiệu Phong thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào của Nghê Ni, chăm sóc và yêu thương Nghê Ni hết mực.

Năm đó, Phùng Thiệu Phong xúc động nói về tình yêu: “Ông trời để em đợi anh, đợi em gặp được đúng người. Chúng ta đều là đợi nhau”.

Tuy nhiên ngày 3/5/2015, Phùng Thiệu Phong – Nghê Ni bất ngờ công bố thông tin "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của công chúng.

Phùng Thiệu Phong - Nghê Ni

Sau đổ vỡ với mối tình ba năm, Nghê Ni né tránh truyền thông và e dè với chuyện tìm kiếm tình yêu mới.

Tháng 3/2016, Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên công khai tình yêu và mới xác nhận chia tay vào tháng 7 vừa qua.

Sau chia tay Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong hẹn hò với "Mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn. Chuyện tình "chú – cháu" hơn kém nhau 18 tuổi này từng gây nhiều tranh cãi.

Phùng Thiệu Phong - "Mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn

Phùng Thiệu Phong từng vì Lâm Duẫn mà tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa cho cô trên du thuyền xa hoa.

Sau đó 1 năm tình yêu này cũng kết thúc bởi lý do tuổi tác và tính cách không đủ trưởng thành để dung hòa.

Tháng 2/2017, hãng paparazzi Detective Zhao gây bất ngờ cho làng giải trí khi tung loạt ảnh "Đường Tăng" Phùng Thiệu Phong bất ngờ đưa Quách Bích Đình về căn biệt thự của mình. Cả hai tỏ ra vô cùng tình tứ và ngọt ngào. Tuy nhiên, điều đáng nói, Quách Bích Đình vốn nổi tiếng là đồng tính nữ.

Được biết, cặp đôi từng hợp tác với nhau qua bộ phim "Đây khoảng sao trời kia khoảng biển".

Có thông tin cho rằng Phùng Thiệu Phong đã đưa Quách Bích Đình về ra mắt và đón Tết chung.

Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, cặp đôi không đi chung với nhau nữa. Cả hai cũng chưa từng lên tiếng chia sẻ về mối quan hệ này.

Phùng Thiệu Phong - Quách Bích Đình.

Tháng 7/2017 paparazzi bắt gặp "Đường Tăng" đưa đón tình tứ "Tây Lương nữ vương" trên chiếc siêu xe Lamborghini.

Tháng 9/2017, paparazzi chụp được cảnh "Tây Lương nữ vương" qua đêm tại biệt thự đắt giá của "Đường Tăng".

Sau khi hoàn thành tuyên truyền Nữ Nhi Quốc, Triệu Lệ Dĩnh thông báo nghỉ ngơi, không nhận thêm bất cứ hợp đồng phim ảnh nào. Cô dành nhiều thời gian đi nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, nhiều người nghi ngờ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò bí mật và có thai 3 tháng.

"Tây Lương nữ vương" Triệu Lệ Dĩnh và "Đường Tăng" Phùng Thiệu Phong nên duyên ngoài đời thực sau khi đóng máy bộ phim "Tây Du Ký 3 - Nữ nhi quốc".

Ảnh hẹn hò bí mật giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bị paparazzi phanh phui

Và rồi, sau tất cả, ngày 16/10 cũng là sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi đã công khai chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp khép lại danh sách "hậu cung" của thiếu gia đời thực Phùng Thiệu Phong.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phung-thieu-phong-soai-ca-nghin-ty-va-tinh-kiep-phong-luu-a407658.html