Đường tắc, nhiều người dân bê xe máy qua dải phân cách

Sự việc xảy ra tại ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chiều ngày 27/12 khi trời mưa và đường tắc.

Trong tình trạng mưa gió và ùn tắc kéo dài, nhiều người dân thay vì chờ đợi đã quyết định bê xe máy, leo lên phần thảm cỏ nằm dưới chân cầu vượt để di chuyển. Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn video, tình trạng tắc đường tại khu vực này kéo dài khoảng hơn 40 phút và trong khoảng thời gian ấy, có khoảng gần 20 chiếc xe máy băng qua như vậy.

Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã lập tức gây chú ý. Nhiều người tỏ ra không hài lòng trước ý thức của những người dân trong video.

Tài khoản Bich Nguyet phát biểu: "Đường thì mở rộng suốt mà vẫn tắc, do ý thức của người dân hết. Ai cũng muốn đi trước, tìm mọi cách để đi như này nên đã tắc lại càng thêm tắc đấy". "Cứ thế bảo sao bị chê ý thức kém, tắc thì chịu khó nhường nhau một tí đằng này cứ tìm đủ mọi cách để về trước. Cái chỗ ý bị người ta dẫm đạp lên chẳng còn cỏ nữa rồi", tài khoản Hồng Hà bức xúc.

Tài khoản Van Cao nói: "Cũng phải thông cảm cho người ta, trời thì mưa lại nhanh tối. Người ta còn phải về đón trẻ con rồi nhà xa mà". "Tín hiệu đèn hợp lý, người tham gia giao thông ý thức một tí thì chẳng mấy khi mà tắc đường đâu", một Facebooker khác chia sẻ.

Ying Ying

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/duong-tac-nhieu-nguoi-dan-be-xe-may-qua-dai-phan-cach-3690994.html