Đường sắt trên cao chậm tiến độ, thành chợ cây chơi Tết

Hiện tại, tận dụng vỉa hè quanh nhà ga Cát Linh và ga Láng (Hà Nội), nhiều tiểu thương bày bán cây cảnh Tết Nguyên đán 2021.

Tết Nguyên đán đang đến gần, do các điểm phía dưới các nhà ga của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chưa được đưa vào sử dụng nên đã bị các tiểu thương "trưng dụng" bày bán hoa, cây cảnh..., biến các khu vực này thành các chợ hoa Xuân.

Tết Nguyên đán đang đến gần, do các điểm phía dưới các nhà ga của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chưa được đưa vào sử dụng nên đã bị các tiểu thương "trưng dụng" bày bán hoa, cây cảnh..., biến các khu vực này thành các chợ hoa Xuân.

Ở khu vực nhà ga Cát Linh, nhiều tiểu thương cũng tận dụng phần vỉa hè quanh nhà ga trên phố Giảng Võ và Hào Nam để bày bán đào, quất.

Không chỉ hoa, cây cảnh, các mặt hàng gốm sứ cũng được vận chuyển đến khu vực này để bày bán.

Để tạo điều kiện cho người dân buôn bán cây cảnh Tết, quận Đống Đa đã cho mở chợ hoa xuân tại khu vực cạnh lối đi lên nhà ga đường sắt trên cao Thái Hà cho tiểu thương bày bán cây miễn phí. Tuy nhiên hiện tại nơi đây vẫn vắng vẻ, còn hàng hóa vẫn được tập kết ngoài vỉa hè.

Lực lượng chức năng quây rào ngăn không cho tiểu thương buôn bán trên vỉa hè, thường xuyên nhắc nhỏ nhưng vẫn như “muối bỏ bể”.

Tại vỉa hè quanh ga Láng (phường Thịnh Quang, Đống Đa) và chạy dọc một đoạn dài dưới chân đường sắt trên cao, chợ cây cảnh cũng mọc lên la liệt.

Khu vực dành cho xe buýt cũng chờ thành điểm bán cây.

Lối vào nhà ga Láng ven bờ sông Tô Lịch bị các hàng cây cảnh vây kín.

Thành Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/duong-sat-tren-cao-cham-tien-do-thanh-cho-cay-choi-tet-a505152.html