Đường sắt dừng chạy một nửa số đoàn tàu do dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đường sắt sẽ chỉ duy trì phân nửa số đoàn tàu chạy thường xuyên, các đoàn tàu khu đoạn chỉ còn chạy vào cuối tuần.

Đường sắt dừng phân nửa số tàu khai thác thường xuyên do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đường sắt dừng phân nửa số tàu khai thác thường xuyên do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam sẽ chỉ chạy hàng ngày 6 đôi tàu Thống nhất Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại (thay vì 10 mác tàu như trước). Các tàu vẫn hoạt động hàng ngày gồm: SE3/SE4, SE5/SE6 và SE7/SE8.

Những đoàn tàu Hà Nội – Sài Gòn và ngược lại sẽ dừng gồm: SE9/SE10 (dừng từ 26/3); SE1 (dừng từ 1/4); SE2 (dừng từ 3/4).

Những hành khách đã mua vé trên tàu dừng sẽ được hỗ trợ hoàn, đổi vé miễn phí.

Trước đó, đường sắt đã dừng khai thác hàng ngày một số đoàn tàu trên các tuyến như: Hà Nội – Vinh/Lạng Sơn/Thái Nguyên…. Chỉ duy trì chạy vào cuối tuần.

Ngoài 6 đôi tàu Thống nhất vẫn hoạt động, đường sắt sẽ duy trì một số đoàn tàu chạy vào cuối tuần gồm các chặng: Hà Nội – Vinh/Hải Phòng/Lạng Sơn/Thái Nguyên/Quảng Ninh; chạy hàng ngày tàu SNT1/SNT2 giữa Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại.

Lê Hữu Việt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/duong-sat-dung-chay-mot-nua-so-doan-tau-do-dich-covid19-1630780.tpo