Đường sắt cao tốc Nhật Bản tê liệt vì ốc sên, 12.000 khách trễ chuyến

Một con ốc sên nhỏ gây ra mất điện một phần mạng lưới hệ thống đường sắt cao tốc Nhật Bản vào tháng trước, hậu quả là 12.000 hành khách bị chậm chuyến.

Sự cố mất điện xảy ra với hệ thống vận hành của công ty đường sắt JR Kyushu ở phía nam Nhật Bản vào ngày 30/5, khiến công ty này phải hủy tổng cộng 26 chuyến tàu.

Theo CNN, đường sắt cao tốc bị tê liệt vào đúng giờ cao điểm lúc 9h40 sáng tại đất nước vốn nổi tiếng với mạng lưới tàu cao tốc hiệu quả, đúng giờ và an toàn.

Con ốc sên là thủ phạm gây ra tình trạng hỗn loạn trên hệ thống đường sắt cao tốc Nhật Bản vào tháng trước.

Con ốc sên là thủ phạm gây ra tình trạng hỗn loạn trên hệ thống đường sắt cao tốc Nhật Bản vào tháng trước.

Trong lần kiểm tra thiết bị điện của hệ thống đường sắt sau đó, các kỹ sư đã phát hiện ra một con sên chết trong đó. Nó dài khoảng 2-3 cm.

Theo người phát ngôn của công ty JR Kyushu, con ốc sên bị thiêu chết sau khi chạm vào dây cáp điện, dẫn đến sự cố mất điện hàng loạt. Dù điều này được phát hiện ngay sau vụ việc, phải gần một tháng sau nó mới được tiết lộ.

Người này cũng nói với CNN rằng con ốc sên đã chui qua một lỗ hổng của hộp điện.

"Chúng tôi đã không nghe nói về tình trạng mất điện do ốc sên trong nhiều năm nay", người phát ngôn của công ty đường sắt cho biết hôm 24/6.

"Nếu chúng tôi tìm thấy một lỗ hổng như vậy khi kiểm tra thiết bị điện (trong tương lai), chúng tôi sẽ khắc phục nó".

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duong-sat-cao-toc-nhat-ban-te-liet-vi-oc-sen-12000-khach-tre-chuyen-post959750.html