Đường sắt cao tốc dưới nước đầu tiên ở Trung Quốc

Bắc Kinh vừa bật đèn xanh đối với dự án xây dựng đường sắt cao tốc dưới nước đầu tiên ở Trung Quốc. Tuyến đường này sẽ kết nối Ninh Ba, thành phố cảng phía nam Thượng Hải, đến Chu San, một quần đảo ngoài khơi bờ biển phía đông. Đường hầm dưới nước được đề xuất sẽ là một phần của kế hoạch đường sắt Ninh Ba- Chu San dài 77km nhằm thúc đẩy du lịch và tạo ra một khu vực đi lại chỉ mất 2 giờ trong tỉnh Chiết Giang. Lần đầu tiên được đề cập trong kế hoạch vận tải của chính phủ vào năm 2005, kế hoạch đường sắt Ninh Ba- Chu San đã được Bắc Kinh phê duyệt vào tháng 11 vừa qua. Trên tuyến đường sắt 77 km, 70,92 km đường sẽ được xây dựng mới, bao gồm một đoạn dường dưới nước dài 16,2 km. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt sẽ kết nối ga Đông Ninh Ba và Chu San bằng tàu cao tốc với tốc độ tối đa 250 km/h. Tuyến đường mới sẽ kết nối với mạng lưới đường sắt cao tốc hiện có ở Trung Quốc, vận chuyển khách du lịch từ Hàng Châu - thủ phủ của Chiết Giang - đến Chu San chỉ trong 80 phút.

A.B (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_198996_.aspx