Đường sắt Bắc- Nam thông tuyến sau 9 giờ tê liệt do sạt lở núi

Sau 9 giờ bị tê liệt do sạt lở núi, tuyến đường sắt Bắc- Nam qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được thông tuyến.

Sáng nay (21.11), ông Nguyễn Thanh Khánh- Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Thừa Thiên - Huế cho biết, đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh đã được thông tuyến sau sự cố sạt lở núi nghiêm trọng.

Cụ thể, lúc 21h ngày 20.11, tuyến đường sắt Bắc – Nam đã được thông tuyến sau 9 giờ bị ách tắc.

Ông Khánh thông tin thêm, khoảng 6h sáng 21.11, phía Nam hầm số 14 thuộc TP.Đà Nẵng bị sụt một đống đất chắn ngang đường sắt. Sự cố này được lực lượng công nhân đường sắt dọn sạch sau một tiếng đồng hồ đảm bảo thông tuyến.

Sạt lở núi khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Trần Nhung.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 20.11, tại Km 758 + 400 ở khu gian Lăng Cô - Hải Vân Bắc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) xảy ra vụ sạt lở núi. Vụ việc khiến hàng loạt tảng đá lớn rơi xuống chắn ngang đường sắt khiến nhiều đoàn tàu phải dừng lại.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành đường sắt huy động nhân lực cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phá đá, tìm giải pháp khai thông điểm sạt lở núi nơi đây.

Ngập lụt tại huyện Quảng Điền. Ảnh: V.T.

“Khi sự cố trên xảy ra, chúng tôi đã nỗ lực hết mình để đường sắt được thông tuyến trong thời gian nhanh nhất có thể”- ông Khánh nói.

Ông Phan Thanh Hùng- Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đến sáng nay, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đứng yên và có xu thế giảm nhẹ. Lưu lượng nước về hồ thủy điện Bình Điền giảm, nhưng do mưa ở vùng đồng bằng tăng lên nên gây thêm ngập úng.

Lực lượng chức năng vận chuyển những tảng đá lớn chắn ngang đường ray ra ngoài để thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Hải Vân. Ảnh: Hồng Trần.

Theo ghi nhận của PV, tại các vùng thấp trũng ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy nhiều nơi bị ngập sâu, giao thông tê liệt, đời sống người dân đảo lộn hoàn toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã chỉ đạo các trường từ mầm non đến phổ thông trên toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học trong ngày 21.11.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/duong-sat-bac-nam-thong-tuyen-sau-9-gio-te-liet-do-sat-lo-nui-824322.html