Đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến trở lại sau khi khắc phục sạt lở do mưa lớn

Đến 9h ngày 10/12, ngành đường sắt đã khắc phục xong điểm sạt lở trên tuyến Bồng Sơn-Vạn Phú (tỉnh Bình Định).

Thông tin với báo chí, ông Phan Thanh Long, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải hành khách đường sắt Đà Nẵng cho biết đến 9 giờ ngày 10/12, ngành đường sắt đã khắc phục xong điểm sạt lở trên tuyến Bồng Sơn-Vạn Phú (tỉnh Bình Định), tuyến đường sắt Bắc - Nam đã được thông tuyến trở lại.

Trước đó, vào hồi 23 giờ ngày 9/12, các lực lượng ngành đường sắt cũng đã khắc phục xong hai điểm sạt lở tại Km 799+800 và Km 799+850, đoạn qua địa bàn quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Đến sáng 10/12, ga Đà Nẵng đã mở bán vé trở lại cho hành khách.

Công nhân kè tạm đoạn đường sắt bị sạt lở để thông tàu. Ảnh: V.N.

Như tin đã đưa, khoảng 8h ngày 9/12, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Đà Nẵng bị sạt lở hai đoạn với tổng chiều dài 200 m. Nền đường bị sạt, ăn sâu vào sát đường ray khiến tuyến đường bị tê liệt. Ga Đà Nẵng phải dừng bán vé cho khách.

Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng phải huy động 70 công nhân cùng máy móc đến điểm bị sạt lở, gia cố bằng cách bỏ đá vào rọ sắt và kè sát taluy âm.

Ông Nguyễn Văn Tý - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, cho biết đến 15h chiều cùng ngày, công nhân đã cơ bản khắc phục sạt lở. Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại, sau hơn 7 tiếng ùn tắc.

Theo ông Tý, việc khắc phục bằng rọ đá chỉ tạm thời để kịp thông tuyến. Tới đây, công nhân sẽ dỡ kè đá ra để kè kiên cố bằng bê tông.

Do mưa lớn gây ngập và đường sắt bị sạt lở, các chuyến tàu SE22, SE21, SE10, SE19, SE3 phải đổi kế hoạch về ga Đà Nẵng. Ngành đường sắt phải dùng các tàu chạy đối lưu ở hai đầu sạt lở để vận chuyển khách.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông, ngày 10/12, các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi cao hơn như Hòa Phú Thành 34,6mm, Bà Nà 64,6mm và cảnh báo, trong khoảng thời gian 6 giờ tới, khu vực thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo trong ngày 10/12, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, lũ quét trên các sông suối nhỏ, đặc biệt khu vực Hòa Vang, Liên Chiểu; tình hình ngập úng vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra, nhiều khu vực ngập sâu, đặc biệt tại khu vực huyện Hòa Vang, quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Cẩm Lệ, quận Sơn Trà. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1 đến cấp độ 2.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/duong-sat-bac-nam-da-thong-tuyen-tro-lai-sau-khi-khac-phuc-sat-lo-do-mua-lon-261918.htm