Đường Sài Gòn ngập như sông: Lexus 'chết trân', tàu bè băng băng vượt nước

Người dân ở Phường Thảo Điền (Q.2, TPHCM) tận dụng những miếng xốp lớn để biến chúng thành phương tiện di chuyển hữu hiệu trong mùa mưa ngâp.

Ông Chông chế bè giúp bà con đi lại trên đường ngập trong khu Thảo Điền (Q.2, TPHCM). Ảnh: M.Q

Đến 9h sáng nay (26.11), đường Quốc Hương (Phường Thảo Điền) vẫn còn ngập lút bánh xe máy sau trận mưa lịch sử biến cả Sài Gòn thành biển nước khổng lổ.

Nước ngập kéo dài 1 kilômét biến đường Quốc Hương thành sông

Sáng sớm người dân đi làm phải phi xe vượt qua dòng nước ngập.

Hầu hết xe máy qua đây bị chết máy phải dẫn bộ.

Phụ huynh đi làm chở theo con đi nhà trẻ thêm phần vất vả vì đường ngập.

Cõng con trên lưng vượt qua đường ngập.

Mọi người giúp nhau lúc khó khăn.

Ông Chông (48 tuổi, Phường Thảo Điền) thấy người dân đi lại vất vả liền chế bè giúp họ vượt qua đường ngập.

Tình người Sài Gòn trong mưa ngập.

Khu Thảo Điền (Q.2) được gọi là phố nhà giàu Sài Gòn vì có nhiều người nước ngoài sinh sống. Sáng nay nhiều người nước ngoài xắn quần, xách giầy bì bõm lội nước đi làm.

Nhiều ô tô chạy qua đường ngập tạo sóng lớn khiến người đi xe máy chao đảo.

Một người dắt xe chết máy bị ô tô chạy qua tạo sóng lớn làm ngã xe.

Một chiếc xe sang chết máy được người dân bỏ lại giữa đường.

Đường ngập, xe đạp là phương tiện di chuyển hữu hiệu nhất.

Người dân dùng ván chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào trong nhà.

Chiều và tối qua (25.11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ báo số 9) đã gây mưa lớn toàn TPHCM khiến hơn 40 tuyến đường bị ngập nặng.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/duong-sai-gon-ngap-nhu-song-lexus-chet-tran-tau-be-bang-bang-vuot-nuoc-643274.ldo