Đường Sài Gòn lại thành sông trong cơn mưa lớn nhất tuần

Cơn mưa trút xuống TPHCM vào chiều 8/5 được xem là trận mưa lớn nhất trong một tuần qua khiến hàng loạt tuyến đường ngập nặng, nước ngập từ ngoài đường vào hẻm, tràn vào nhà dân.

Ghi nhận của phóng viên, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống diện rộng trên địa bàn TPHCM từ khoảng 15h30.

Mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp,… ngập sâu.

Trong đó, đường Nguyễn Xí, phường 26 quận Bình Thạnh ngập sâu hơn nửa bánh xe máy khiến nhiều phương tiện chết máy dọc đường.

Nước ngập kéo dài từ chân cầu Đỏ đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh kèm theo một lô cốt công trình án ngữ giữa đường khiến giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn.

Tương tự, đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh cũng lâm vào cảnh ngập nặng.

Nước tràn từ mặt đường lên vỉa hè, mỗi khi có ô tô lưu thông qua tạo thành sóng tạt vào nhà dân hai bên đường.

Các tuyến đường khác như Lương Định Của quận 2, Lê Văn Thọ, Phan Huy Ích quận Gò Vấp... cũng lâm vào tình trạng ngập nặng trong trận mưa lớn.

Cơn mưa chiều 8/5 được xem là trận mưa lớn nhất trong vòng một tuần qua trên địa bàn TPHCM.

Từ đầu mùa mưa đến nay, TPHCM đã có khoảng 4 trận mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường, hàng loạt phương tiện chết máy.

Các khu dân cư nằm gần bờ Sông Sài Gòn cũng rơi vào tình trạng ngập nặng khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Đến gần 18h tối, trời vẫn còn mưa nhỏ, một số đoạn đường vẫn bị ngập khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Trong khi hàng loạt tuyến đường ngập nặng thì đường Nguyễn Hữu Cảnh vốn được xem là "rốn ngập" của TPHCM đã thoát ngập trong trận mưa lớn chiều 8/5 nhờ "siêu máy bơm" giải cứu.

Đại diện chủ đầu tư "siêu máy bơm" cho biết, sau khi cơn mưa đổ xuống khoảng 10 phút thì đơn vị cho máy bơm hoạt động hút nước ra ngoài. Máy bơm hoạt động liên tục trong thời gian mưa nên nước không thể tràn lên mặt đường.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/duong-sai-gon-lai-thanh-song-trong-con-mua-lon-nhat-tuan-1270671.tpo