Đường sách TPHCM tổ chức hoạt động 'Uống nước nhớ nguồn'

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, Công ty TNHH MTV Đường sách TPHCM phối hợp cùng UBND TPHCM, Quận đoàn 1, Hội Cựu chiến binh quận 1, Thư viện Khoa học tổng hợp TP, họa sĩ Đặng Ái Việt, NXB Tổng hợp TP tổ chức chuyên đề Uống nước nhớ nguồn.

Hoạt động giao lưu diễn ra vào sáng 21-7 với sự tham dự của nhiều cựu chiến binh, thanh thiếu niên, đoàn viên thanh niên; chương trình Người chiến sĩ ấy giao lưu giữa các cựu chiến binh, những nhân chứng lịch sử cùng với các bạn trẻ nhằm khắc họa rõ nét sự hy sinh của các thế hệ đi trước cho nền độc lập dân tộc

Cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về ngày 27-7 và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong sáng 27-7 sẽ có giao lưu chủ đề Hành trình về với mẹ giữa bạn đọc với họa sĩ Đặng Ái Việt, tác giả của 100 tấm tranh Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày 29-7, giao lưu với các cựu tù Côn Đảo, đồng thời giới thiệu cuốn sách Ngục tù, thơ ca và tiếng nhạc. Sáng 30-7, giao lưu ra mắt tác phẩm Tôi chết bắt đầu thế giới sống (NXB Tổng hợp TPHCM) viết về hành trình 20 năm đi tìm đồng đội.

Hoạt động trưng bày, triển lãm gồm: trưng bày 100 bức tranh Mẹ Việt Nam anh hùng với chủ đề Uống nước nhớ nguồn; trưng bày 100 đầu sách hay các chủ đề: Bác Hồ với chiến sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, Đền ơn đáp nghĩa, Trên dãy Trường Sơn, Chiến trường khốc liệt; trưng bày, trang trí gian hàng sách theo từng cụm sách phù hợp với chuyên đề của các gian hàng sách.
Bên cạnh đó, đường sách còn phối hợp tổ chức các hoạt động: tặng 100 vé tham quan Vietopia dành cho 100 em thiếu nhi thuộc diện gia đình thương binh - liệt sĩ tại quận 1; tặng 1.000 phiếu quà tặng giảm giá sách cùng 70 phần quà cho các gia đình cựu chiến binh…

TƯỜNG VY

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/duong-sach-tphcm-to-chuc-hoat-dong-uong-nuoc-nho-nguon-456236.html