Đường sách TP Hồ Chí Minh đón gần 7 vạn lượt khách trong dịp Tết

Ngày 23-2, Ban tổ chức hoạt động lễ hội tại Đường sách TP Hồ Chí Minh trong dịp tết Nguyên Đán 2018 cho biết, dịp này, Đường sách đón khoảng 7 vạn lượt khách, đạt doanh thu gần 4 tỷ đồng.

Với chủ đề "Giữ gìn cội nguồn - Phát triển văn hóa", chuỗi hoạt động Tết diễn ra từ 8-2 đến 20-2. Bình quân, Đường sách đón trung bình từ 5.000 - 6.000 lượt người/ngày. 9 gian hàng tham gia hoạt động Tết đạt doanh thu 3,86 tỷ đồng.

Lý do thành công, theo ban tổ chức là so với năm 2017, số lượng gian hàng hoạt động xuyên suốt Tết tăng gấp đôi, với nhiều chương trình lì xì lộc xuân khá hấp dẫn dành cho khách tham quan. Nổi bật nhất là việc lì xì sách, combo quà tặng sách đã trở thành nét văn hóa được người đọc hưởng ứng nhiệt tình.

Chương trình mừng tuổi bằng sách đêm giao thừa thu hút đông đảo khách du xuân

Sự xuất hiện của 2 con diều độ dài 50m, được các nghệ nhân làng nghề Huế thực hiện, đã tạo sự thích thú cho khách tham quan, mang ý nghĩa đậm đà bản sắc văn hóa Việt, được du khách ngước ngoài, Việt kiều yêu thích.

Trong Tết Mậu Tuất 2018, Đường sách Tp.HCM đón lượt du khách nước ngoài tăng vọt so với năm 2017. Điều này đã gần như khẳng định, Đường Sách Tp.HCM đã trở thành điểm đến không thể thiếu với khách du lịch khi đến thành phố và kiều bào về quê ăn Tết và nhân dân Tp.HCM cũng như các tỉnh lân cận.

Một phần không nhỏ trong thành công lần này, dù lượng khách đến đông, nhưng tình hình an toàn trật tự, vệ sinh vẫn đảm bảo, thể hiện sự văn minh và ý thức của du khách khi đến tham quan Đường Sách.

Nhiều độc giả nhí thích thú với món quà đầu xuân

Chương trình Đối Thơ - Thả thơ, tái hiện lại thú chơi tao nhã của người xưa trong dịp Tết, là hoạt động được ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng. Cuộc thi đã thu hút gần 1.000 bài dự thi từ khắp cả nước, trong đó 500 bài dự thi qua thùng thư của Ban tổ chức đặt tại Đường Sách.

N.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/duong-sach-tp-ho-chi-minh-don-gan-7-van-luot-khach-trong-dip-tet-479490/