Đường sách là bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần

Đường sách là bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân TP Hồ Chí Minh, cần phát huy những giá trị tích cực của đường sách để phát triển không gian văn hóa, thúc đẩy phong trào đọc, học và giao lưu văn hóa cho người trẻ.

 Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đó là những đánh giá chung của các đại biểu tại buổi tọa đàm “Đường sách TP Hồ Chí Minh – Nhìn lại chặng đường 5 năm” do Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Đường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức sáng 5-1.

Trong 5 năm qua, đường sách TP Hồ Chí Minh đón khoảng 11,5 triệu lượt khách đến tham quan, mua sách. Tổng doanh thu của các đơn vị có gian hàng tại đường sách đạt hơn 181 tỷ đồng, với hơn 3,5 triệu bản sách được bán ra, trong đó có hơn 57.000 tựa sách mới. Cùng với đó, đường sách đã tổ chức gần 1.200 sự kiện với các loại hình hoạt động ngày càng đa dạng gắn với các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục. Trong đó, nhiều hoạt động cộng đồng về phát triển văn hóa đọc như: Dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” đưa sách đến gần 600 trường tiểu học của hơn 20 tỉnh, thành phố, tặng hơn 10.000 đầu sách và tập vở học sinh cho bạn đọc thanh thiếu nhi vùng biên giới Việt Nam - Campuchia và bộ đội 28 Đồn Biên phòng ở tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk...

Tại tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh, đường sách TP Hồ Chí Minh là điểm đến văn hóa tinh thần của người dân, góp phần vào việc xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đây là không gian của văn hóa đọc mà còn là nơi diễn ra các hoạt động nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua các loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, đường sách đã lan tỏa niềm say mê tới du khách và bạn bè quốc tế. Nơi đây không chỉ là nơi mua, đọc và trao đổi sách mà còn là nơi gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp của các tác giả, các nhà xuất bản, nhiều sự kiện về văn hóa đọc, văn học nghệ thuật, các cuộc giao lưu giới thiệu tác phẩm, tác giả. Nhiều trường học, cơ sở giáo dục đã chọn đường sách để học tập, vui chơi giải trí, tiếp cận với sách, tham gia các hoạt động trải nghiệm phát triển kỹ năng và hình thành thói quen đọc sách.

Đông đảo bạn đọc tham quan, đọc sách tại đường sách.

Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, để đường sách tiếp tục phát huy giá trị tích cực, các đại biểu đề xuất cần nâng cấp hạ tầng thông tin truyền thông, đường truyền internet, wifi phục vụ bạn đọc, lắp đặt bảng thông tin điện tử phục vụ việc tra cứu về hoạt động sự kiện, phục vụ nhu cầu tìm kiếm dữ liệu về sách, văn hóa phẩm, có thể nghiên cứu tổ chức thêm các hoạt động giao lưu văn học nghệ thuật vào buổi tối… Các cơ quan, đơn vị, trường học nên phối hợp với đường sách để tăng hoạt động trải nghiệm, giao lưu, tổ chức sự kiện văn hóa để đường sách là không gian văn hóa tin cậy không thể thiếu của người dân và du khách.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/duong-sach-la-bo-phan-khong-the-thieu-trong-doi-song-van-hoa-tinh-than-648383