Dượng rể khiến cháu vợ 15 tuổi mang thai lĩnh án 7 năm tù

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tấn Phát bình tĩnh trả lời chất vấn và còn cố tình bào chữa rằng, tuy có 'quan hệ' với cháu vợ nhưng không đủ làm cô bé mang thai. Chỉ khi tòa nhấn mạnh có kết quả xét nghiệm ADN chứng minh Phát là cha đứa trẻ, bị cáo mới chịu thừa nhận.

Ngày 31/10, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa hình xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Phát (48 tuổi, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội Giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là D.T.K. (16 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), là cháu gái của vợ Phát.

Buổi xét xử sơ thẩm Nguyễn Tấn Phát

Theo cáo trạng vụ án, khoảng giữa tháng 9/2017, bà T.T.H. (SN 1946, ngụ huyện Long Hồ) nghe nhiều người dân tại địa phương nói cháu nội bà là bé D.T.K. (SN 2002) có dấu hiệu lạ, nghi ngờ đang mang thai. Bà dẫn cháu K. đến một phòng khám thai ở gần nhà để khám thì tá hỏa phát hiện cháu gái mình mang thai đã được 15 tuần.

Ngay lập tức, bà H. dẫn cháu K. đến Công an trình báo. Trong đơn tố cáo, bà H. nêu rõ, theo lời cháu K. thì “tác giả” bào thai trong bụng cháu chính là Phát, người dượng rể trong nhà.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Long Hồ đã mời Phát về làm việc, song Phát chối bỏ toàn bộ thông tin về việc mình là cha đứa trẻ trong bụng K. Tuy nhiên, sau buổi làm việc với công an, Phát đã trốn khỏi địa phương.

Theo lời trình bày của bé K., từ tháng 6 đến tháng 8/2017, Phát đã dụ dỗ để “quan hệ” với K. nhiều lần, ở nhiều nơi khiến K. mang thai. Thời điểm xảy ra sự việc, em này chỉ mới 15 tuổi.

Đến tháng 3/2018, bé K. sinh một bé gái, Cơ quan Công an đã cho giám định ADN của Phát và con gái của K. Kết quả giám định cho thấy Phát chính là cha của con gái cháu K. Do hoàn cảnh của gia đình bà H. khó khăn nên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đã nhận nuôi con gái của cháu K.

Trước những chứng cứ rõ ràng như trên, Công an huyện Long Hồ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết đinh truy nã đối với Phát.

Đến tối 13/7/2018, Đội cảnh sát truy nã tội phạm - Công an huyện Long Hồ đã bắt giữ được Phát khi hắn ta đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước và sống bằng nghề phụ hồ trong một công trình xây dựng. Ngay trong đêm, Phát đã được di lý về Công an huyện Long Hồ.

Qua làm việc, Phát không thừa nhận hành vi của mình nhưng với những chứng cứ xác thực, công an đã ra quyết định tạm giam Phát để tiếp tục điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Nguyễn Tấn Phát tại tòa

Tại phiên tòa, bị cáo Phát tỏ ra lạnh lùng, điềm tĩnh và nhiều lần quanh co chối tội vì cho rằng tuy có quan hệ nhiều lần với bé K. nhưng hành vi của mình không đủ để làm “cháu vợ” mang thai, do có kết quả ADN nên mới thừa nhận.

Về phía nạn nhân K., cô bé tố cáo Phát nhiều lần đe dọa sẽ giết chết nếu dám nói cho người khác về hành vi đồi bại của gã. Do hoảng sợ nên K. giữ im lặng khi bị Phát giở trò cầm thú.

Sau quá trình nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát 7 năm tù vì tội giao cấu với trẻ em.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/duong-re-khien-chau-vo-15-tuoi-mang-thai-linh-an-7-nam-tu-post50642.html