Đường quen tỏa bóng 'nhị Kiều'

Đường phố thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Khu di tích Nguyễn Du đã được trang hoàng lộng lẫy để chào đón du khách đến với các sự kiện kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du.

Từ trục đường chính vào trung tâm thị trấn Tiên Điền cờ hoa, biểu ngữ đã được trang hoàng lộng lẫy.

Những bức tranh minh họa Truyện Kiều đặt trên hè phố khiến không gian đời sống trở nên sinh động như hòa vào không gian văn hóa Truyện Kiều.

Đặc biệt, những bức minh họa gắn khẩu hiệu “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” tạo nên điểm nhấn đậm màu sắc tôn vinh di sản văn hóa Truyện Kiều và Nguyễn Du.

Hàng chục bức tranh cỡ lớn khiến đường phố thị trấn Tiên Điền đầy sắc màu rực rỡ.

Không gian bên ngoài di tích Nguyễn Du trở nên tươi mới với con đường sạch sẽ, mang hương sắc mùa thu

Tượng đài Đại thi hào Nguyễn Du đã được tu bổ, sửa sang trở nên tôn kính trong không gian thoáng đãng

Những lối đi sạch bóng và hàng rào chè mạn hảo được cắt tỉa phẳng phiu...

... Dẫn vào không gian trưng bày các tác phẩm hội họa chủ đề “Tài mệnh - Đoạn trường, màu sắc nhân thế” đã được chuẩn bị chu đáo.

Nhiều người đã đến tham quan khu di tích và bày tỏ háo hức đối với sự kiện trọng đại này.

Trước đó nhiều ngày, người dân Nghi Xuân đã cùng với cấp ủy, chính quyền chính quyền các cấp ở địa phương chung tay vào cuộc nỗ lực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 255 ngày sinh và tưởng niệm 200 ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du. (Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền) lao động vệ sinh khuôn viên di tích Nguyễn Du).

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/duong-quen-toa-bong-nhi-kieu/198959.htm