Đường phố, vỉa hè vùng 'lõi' Thủ đô thay đổi thế nào trước ngày bầu cử?

Sau khi UBND quận Hoàn Kiếm tiến hành lát đá tự nhiên thay gạch block cũ, vỉa hè nhiều tuyến phố vùng 'lõi' Thủ đô đã khoác lên mình một diện mạo hiện đại, bền vững trước ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Trong những năm gần đây, UBND quận đã quan tâm đầu tư, cải tạo vỉa hè, thoát nước để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan nhiều tuyến phố trên địa bàn như: Liên Trì; Nguyễn Gia Thiều; Phan Bội Châu; Dã Tượng; Lê Duẩn; Hàm Long, tuyến phố Trần Phú-Tống Duy Tân-ngõ Cấm Chỉ...

Nhằm chào mừng Ngày hội bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, mới đây UBND quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành việc chỉnh trang 3 tuyến phố trọng điểm gồm Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, mang đến một diện mạo mới khang trang, hiện đại và xanh mát.

Vỉa hè mới trên các tuyến phố trung tâm khoác lên mình vẻ đẹp mới với đá tự nhiên bền vững thay thế gạch block tự chèn gạch Terrazzo đã lún sụt, bong bật, phần bó vỉa mới, phần lối đi riêng cho người khuyết tật, các vị trí vạch sơn sang đường, rãnh thoát nước được nạo vét, thay thế các nắp đan rãnh bị hư hỏng.

Ngoài ra, UBND quận Hoàn Kiếm còn bố trí các bồn hoa, dải thảm cỏ xanh kết hợp trang thiết bị đô thị gồm ghế ngồi, thùng rác, chiếu sáng làm tăng cảnh quan tuyến phố, tạo thêm không gian công cộng phục vụ cho đời sống của người dân tại các khu vực trên.

Vỉa hè trên tuyến phố Phan Bội Châu nhìn gọn gàng, chắc chắn sau khi hoàn thành dự án cải tạo chỉnh trang. Đá tự nhiên được lát trên thuộc nhóm đá hoa với cường độ đảm bảo theo tiêu chuẩn.

Vỉa hè trên tuyến phố Phan Bội Châu nhìn gọn gàng, chắc chắn sau khi hoàn thành dự án cải tạo chỉnh trang. Đá tự nhiên được lát trên thuộc nhóm đá hoa với cường độ đảm bảo theo tiêu chuẩn.

Tủ điện ngầm gọn gàng, đẹp mỹ quan sau khi được chỉnh trang, lát đá vỉa hè xung quanh.

Vẻ đẹp hiện đại, bền chắc trên phố Lý Thường Kiệt sau khi được chỉnh trang.

Dải thảm cỏ xanh kết hợp trang thiết bị đô thị gồm ghế ngồi, chiếu sáng cảnh quan tại các bồn hoa.

Loại đá được lát ở đây là đá xanh đen băm nhám 40x40x5cm.

Bề mặt vỉa hè sau cải tạo đảm bảo không bị mấp mô, lồi lõm.

Trước khi cải tạo hè, các đơn vị viễn thông và điện lực hoàn thành việc hạ ngầm hệ thống dây cáp trên toàn tuyến phố của quận.

Bó vỉa đứng 18x22cm

Bồn hoa, thảm cỏ xanh mướt làm tăng vẻ đẹp trên các tuyến phố.

Từng góc cua bó vỉa tại các ngã ba, ngã tư được chỉnh trang tỉ mỉ.

Không gian, cảnh quan được cải tạo rõ rệt, thoáng đãng và xanh sạch hơn.

Việc cho lát đá tự nhiên thay cho gạch block cũ đã xuống cấp, vỉa hè trên những tuyến phố trung tâm của Thủ đô này không những chắc chắn, khăng khít mà còn tạo ra những đường cong mềm mại.

Vỉa hè mới mang vẻ đẹp bền vững trên tuyến phố Trần Phú -Tống Duy Tân - ngõ Cấm Chỉ.

Vỉa hè trên tuyến phố này như "bàn cờ caro" mới mang đến vẻ đẹp khác lạ.

Vòng tròn lớn được tạo bởi những viên đá lập phương tại ngã ba phố.

Dự án cải tạo chỉnh trang vỉa hè không chỉ nhằm cải tạo môi trường, cảnh quan đô thị nâng cao điều kiện sinh sống của người dân tại khu vực.

Hố trồng cây, bồn hoa được lát tỷ mỉ, gọn gàng.

Vỉa hè trên tuyến phố Hai Bà Trưng.

Con phố vỉa hè phủ màu xanh sau khi cải tạo, chỉnh trang.

Gạch block cũ đã được thay thế bằng đá bền vững.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, lát đá vỉa hè cũng nằm trong số các công trình trọng điểm của quận Hoàn Kiếm hướng tới Ngày hội bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/duong-pho-via-he-vung-loi-thu-do-thay-doi-the-nao-truoc-ngay-hoi-bau-cu-post1338459.tpo