Đường phố ùn tắc, người dân Hà Nội nhích từng mét giờ cao điểm

Sáng 13/5, nhiều tuyến đường tại Hà Nội lâm vào tình trạng ùn tắc kéo dài có nơi nhiều phương tiện nhích từng mét trong giờ cao điểm.

Sáng nay (13/5), các tuyến đường, như đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, Trường Trinh, Nguyễn Chánh đã lâm vào tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều phương tiện đi lại rất khó khăn.

Sáng nay (13/5), các tuyến đường, như đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, Trường Trinh, Nguyễn Chánh đã lâm vào tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều phương tiện đi lại rất khó khăn.

Ghi nhận của PV, Đường Tố Hữu ùn tắc dài hướng đi từ Hà Đông về Lê Văn Lương rất nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Nhiều phương tiện phải đi lên cả vỉa hè để di chuyển.

Tình trạng ùn tắc cũng kéo dài, qua cả khung giờ cao điểm sáng đường vẫn tắc.

Gần ngã 4 Lê Văn Lương - Tố Hữu - Khuất Duy Tiến PV cũng ghi nhận cảnh ùn tắc, xe cộ tràn hết lên vỉa hè.

Sau khi hết cách ly xã hội mật độ phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội tăng cao chóng mặt.

Đường Nguyễn Chánh lâm vào cảnh ùn tắc.

Do đường đã quá đông nên người dân tràn lên vỉa hè để đi.

Ghi nhận tại tuyến đường Trường Chinh nhiều phương tiện tại nơi đây có lúc nhích từng mét.

Tại tuyến đường Phạm Hùng khu vực Bến xe Mỹ Đình cũng ùn tắc.

Đường Nguyễn Hoàng tại một khu vực người dân đứng chờ đèn đỏ kéo dài hàng trăm mét.

Dòng phương tiện nối dài với mật độ phương tiện cao nên tình trạng tắc đường càng trở nên nghiêm trọng.

Xem thêm video: Hà Nội ‘bó tay’ trước nạn tắc đường?. Nguồn: VTC 1.

Nhóm PV Xã Hội

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/duong-pho-un-tac-nguoi-dan-ha-noi-nhich-tung-met-gio-cao-diem-1382639.html