Đường phố TP Hồ Chí Minh vắng lặng sau quy định hạn chế người dân ra đường từ 18 giờ

Tối 26/7, hầu hết các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh đều vắng vẻ bởi người dân đều chấp hành nghiêm quy định hạn chế tối đa ra đường sau 18 giờ, theo quy định của UBND TP Hồ Chí Minh.

Tối 26/7, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) không còn nhiều người qua lại.

Tối 26/7, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) không còn nhiều người qua lại.

Từ chiều 26/7, lượng phương tiện ra, vào trung tâm TP Hồ Chí Minh đã giảm đáng kể; đặc biệt, từ sau 18 giờ, đường phố đã bắt đầu vắng vẻ, im lìm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh như: Đồng Khởi, Lê Duẩn, đường Phạm Ngọc Thạch, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 1), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh (Quận Bình Thạnh), Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội (thành phố Thủ Đức)… đều vắng lặng.

Từ chiều 26/7, các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố đã bắt đầu vắng vẻ.

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đã không còn bóng người.

Cầu Sài Gòn hướng từ thành phố Thủ Đức về quận Bình Thạnh không còn người qua lại sau 18 giờ ngày 26/7.

Khu vực đường Lê Lợi, Hàm Nghi (Quận 1) cũng vắng vè, im lìm.

Đường Trần Hưng Đạo (Quận 1) - tuyến đường nối trung tâm thành phố với các Quận 10, Quận 5 vắng bóng xe cộ sau 18 giờ.

Hầm vượt sông Sài Gòn nối thành phố Thủ Đức với trung tâm Quận 1 vắng vẻ lạ thường.

Khu vực trước Nhà hát TP Hồ Chí Minh vắng lặng.

Đường Đồng Khởi cũng yên tĩnh không kém.

Trước đó, từ chiều ngày 26/7, nhiều khu vực trung tâm thành phố cũng đã vắng vẻ hơn so với mọi ngày.

Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vắng vẻ trước giờ TP Hồ Chí Minh hạn chế người dân ra đường.

Chùm ảnh: Mạnh Linh-Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/duong-pho-tp-ho-chi-minh-vang-lang-sau-quy-dinh-han-che-nguoi-dan-ra-duong-tu-18-gio-20210726195653682.htm