Đường phố TP HCM tràn ngập hoa Tết bán sớm

Cuối tuần qua, còn khoảng 2 tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng hoa kiểng Tết đã bày bán khá nhiều trên các tuyến đường ở TP HCM

Dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, nhà vườn đã đưa hàng ngàn chậu mai ra trưng bán trong dịp Tết. Theo ghi nhận của phóng viên, giá mai Tết Thủ Đức năm nay tương đương năm ngoái nhưng đẹp hơn.

Trên tuyến đường Bến Bình Đông, quận 8, lác đác ghe chở mai, dừa kiểng, tắc, bông giấy… từ Bến Tre lên để bán sớm. Tại đây, nhiều cây mai vườn được vô chậu với dáng cây tự nhiên, có tuổi hàng chục năm được chào từ 40-80 triệu đồng/cây. Tuy nhiên, những cây mai này còn khá ít nụ.

Cây mai trị giá 80 triệu đồng tại Bến Bình Đông, quận 8

Cây mai trị giá 80 triệu đồng tại Bến Bình Đông, quận 8

Tại công viên 23 Tháng 9, quận 1, cũng đã có hàng trăm chậu cúc đại đóa tập kết về đây bán Tết. Ông Trung, chủ lô cúc đại đóa, cho biết ông đã bán hoa ở đây nhiều năm, 2 ngày nay, ông đã tập kết 7 xe tải, với hơn 600 chậu cúc và bán được gần 20 chậu loại lớn. Dự kiến, từ nay tới Tết nhập khoảng 1.700 chậu cúc đại đóa từ Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Theo ông Trung, giá cả hoa cúc năm nay tương đương năm ngoái, như cúc nhỏ 1,5-4 triệu đồng/cặp, cúc vừa 5-8 triệu đồng/cặp, còn loại lớn nhất cao gần 2 m có giá 12 triệu đồng/cặp.

Mai Tết, hoa giấy trưng bày lác đác ở Bến Bình Đông, quận 8

Hoa đổ quyên bày bán trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10

Dọc các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Bắc Hải (thuộc quận 10), Trần Não (quận 2), nhiều loại cây kiểng cũng được tập kết về đây. Đã có khách đã tìm đến mua hoa Tết sớm với giá chỉ vài chục ngàn cho đến hơn trăm ngàn đồng/chậu, như hoa đuốc kim cương, đổ quyên, kim ngân lượng 150.000 đồng/chậu; đổ quyên viền hồng 200.000 đồng/chậu; địa lan 150.000 đồng/vòi (chậu có từ 5-7 vòi).

Nhiều người mua lan trên đường Bắc Hải, quận 10

Bưởi diễn 2-3 triệu đồng/chậu trên đường Bắc Hải, quận 10

Mai Tết bày bán tại quận 2

Khách tập trung mua khá nhiều các loại lan như tia chớp 100.000 đồng/chậu, vũ nữ, hồ điệp từ 200.000-300.000 đồng/chậu. Ngoài ra, còn có cúc mâm xôi, mồng gà, hướng dương từ 80.000-100.000 đồng/cặp. Khu vực đường Bắc Hải còn bán nhiều chậu bưởi diễn có giá 3-10 triệu đồng/chậu.

Hàng trăm chậu cúc đại đóa tại Công viên 23 Tháng 9, quận 1

Trên đường Trần Não (quận 2), giá bán khá cao như cúc pha lê 1 triệu đồng/cặp, cúc mâm xôi 400.000 đồng/cặp. Còn cúc đại đóa cao khoảng 1 m lên đến 6,7 triệu đồng/cặp, cao 6 tấc 4,7 triệu đồng/cặp, cao 4 tấc 2 triệu đồng/cặp. Bà chủ bán cúc tại đây cho biết giá cúc năm nay tăng hơn 500.000 đồng/chậu, do nguồn cung ở Sa Đéc hạn chế nên phải ra tận Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mua mới có.

Bài và ảnh: Ng.Hải

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/duong-pho-tp-hcm-tran-ngap-hoa-tet-ban-som-20200112214526345.htm