Đường phố Hà Nội vắng đến không ngờ ngày nghỉ lễ

Bước vào ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến phố Hà Nội vắng đến không ngờ. Ùn tắc, khói bụi và còi xe hầu như biến mất.

Trục đường Cầu Giấy - Xuân Thủy lúc 9h30

Trục đường Cầu Giấy - Xuân Thủy lúc 9h30

Trong ngày thứ hai (kéo dài 5 ngày) của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, việc tham gia giao thông của người dân khá thuận lợi do đường sá thông thoáng. Thực tế, ngay từ chiều thứ 6 và cả ngày thứ 7, nhiều gia đình, người lao động, học sinh, sinh viên… đã rời thành phố về quê hoặc đi du lịch khiến cho áp lực giao thông giảm đi rất nhiều.

Người tham gia giao thông trong sáng nay khá thảnh thơi, lực lượng CSGT cũng ít phải chốt trực tại những điểm thường xuyên ùn tắc trong nội thành như những ngày bình thường.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông sáng 28/4:

Ngày thường, khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi T.Ư trên đường Đê La Thành luôn là điểm thường xuyên ùn tắc nhưng sáng nay đã trở nên thông thoáng

Đường Giảng Võ trở nên quá rộng đối với người đi xe máy

Không còn lo ùn tắc, nhiều người ung dung lưu thông, không cần cố lấn làn xe buýt nhanh trên đường Láng Hạ

Đường Láng lúc 10h05

Đường Hoàng Quốc Việt lúc 10h20

Phương tiện lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã

L. Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/duong-pho-ha-noi-vang-den-khong-ngo-ngay-nghi-le-d419166.html