Đường phố Hà Nội tắc nghẽn, bến xe đông nghịt khách dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này kéo dài năm ngày, là cơ hội để nhiều người về quê và đi du lịch. Ngay trong chiều 26-4, trên nhiều tuyến đường của TP Hà Nội, từng dòng người và phương tiện hối hả chen chúc giữa tiết trời oi nóng ngột ngạt, phải nhích từng mét một khiến cho giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Đoạn đường Xã Đàn theo hướng đi Giải Phóng (TP Hà Nội).Ảnh: ĐOÀN BỔNG

Đoạn đường Xã Đàn theo hướng đi Giải Phóng (TP Hà Nội).Ảnh: ĐOÀN BỔNG

Trong khi đó, tại các bến xe quang cảnh cũng khá lộn xộn với lượng hành khách về quê hoặc đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đông nghịt.

Ngay từ đầu giờ chiều, tại các bến xe, có tới hàng nghìn người mang theo đồ đạc, hành lý chen chúc bắt xe hết sức khó khăn. Từ 16 giờ, nhiều tuyến phố hướng ra ngoại thành đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do lượng người ở các tỉnh sinh sống và làm việc ở Hà Nội bắt đầu hành trình rời thành phố về quê. Lượng xe máy tăng cao so với ngày thường khiến tại hầu hết những điểm ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, dòng người phải dừng tới vài nhịp đèn đỏ mới thoát khỏi ùn tắc. Tại các tuyến đường Pháp Vân - Giải Phóng, Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu và Phạm Văn Đồng, đê Nguyễn Khoái nối Minh Khai, Trần Khát Chân, đường vành đai 3 trên cao hướng Khuất Duy Tiến đi Pháp Vân,… rất đông các phương tiện xếp thành hàng dài nối đuôi nhau.

Tại bến xe Giáp Bát, các xe khách nối đuôi nhau xuất bến với rất nhiều khách. Đông nhất là các tuyến xe về tuyến huyện của các tỉnh, bởi số lượng xe không nhiều trong khi nhu cầu người dân đi lại tăng đột biến so với ngày thường. Ở khu vực sân đỗ xe buýt, rất đông học sinh, sinh viên tìm cách chen lên xe; tại khu đợi của nhà bán vé, hành khách ngồi chờ la liệt. Ngay tại các cửa vào bên trong bến, rất đông cò vé đứng chèo kéo khách. Khi xe xuất bến, nhiều người dân đứng ngay dọc đường đợi bắt xe, tạo cơ hội cho các nhà xe “chặt chém” và gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Càng về cuối giờ chiều, khu vực các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm,… lượng phương tiện và hành khách ra vào càng đông hơn. Tuy vậy, lãnh đạo các bến xe Hà Nội đều khẳng định, không có hiện tượng thiếu phương tiện bởi các đơn vị kinh doanh vận tải đã lên phương án phục vụ tốt nhất cho hành khách. Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Lý Trường Sơn cho biết, thời gian cao điểm khách đổ về bến vào khoảng 17 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 26-4. Đến thời điểm 17 giờ, bến đã huy động hơn 20 lượt xe khách tăng cường, lượng khách tăng gấp 1,5 lần so ngày thường, đông nhất là các tuyến cự ly ngắn đi Việt Trì, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang,…

Trong hai ngày 26 và 27-4, bến xe Mỹ Đình dự kiến tăng cường 230 lượt xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp cao điểm.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ Vũ Ngọc Oánh cho biết, công ty đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để chống ùn tắc trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong dịp nghỉ lễ khi lưu lượng xe tăng đột biến. Đơn vị quản lý vận hành khai thác tuyến đường sẽ thông báo cho các chủ phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7 đến 9 giờ, chiều từ 16 đến 18 giờ để tránh ùn tắc cục bộ; giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Công ty cũng bố trí toàn bộ nhân lực ứng trực, phối hợp Cục Cảnh sát giao thông phân làn từ xa để hạn chế ùn tắc giờ cao điểm; kiểm soát để xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Hiện nay, trên toàn tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã khai thác sáu làn xe cho nên ùn tắc có giảm bớt. Khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc và ùn tắc kéo dài trong mỗi dịp nghỉ lễ là nút giao Pháp Vân nằm ngoài phạm vi dự án. Đến 18 giờ ngày 26-4, tuy lượng phương tiện tăng cao nhưng lưu thông trên tuyến vẫn bảo đảm bình thường. Dự kiến trong sáng 27-4, khả năng các phương tiện mới tăng cao.

Ngày 26-4, Công an TP Hà Nội cho biết, đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại, vui chơi trong dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5). Trong đợt nghỉ lễ, Công an TP Hà Nội phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội như: cướp, cướp giật, trộm cắp, đối tượng có lệnh truy nã; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí; buôn lậu, gian lận thương mại, các phương tiện chở thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…; bố trí lực lượng phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

MINH TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40000202-duong-pho-ha-noi-tac-nghen-ben-xe-dong-nghit-khach-dip-nghi-le.html