Đường phố Hà Nội nơi thông thoáng, nơi ùn ứ trong ngày làm việc đầu tiên

Sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020, người dân trở lại Thủ đô và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Dù ngày làm việc đầu tiên, thế nhưng đường phố Hà Nội vẫn thông thoáng, chỉ có một số nơi có hiện tượng ùn ứ nhẹ.

Theo ghi nhận của phóng viên, kết thúc kỳ nghỉ lễ Nguyên đán 2020, trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới trên nhiều tuyến đường của Thủ đô trong ngày làm việc đầu tiên khá thông thoáng. Theo người dân, sở dĩ đường phố Hà Nội không bị ùn ứ là do trong ngày này chỉ có người lao động đi làm, còn sinh viên vẫn đang được nghỉ lễ nên giảm bớt được sức ép giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng 30/1:

So với những ngày nghỉ Tết thì đường phố Hà Nội đã trở nên đông đúc hơn. Người dân ai nấy đều hối hả trở về với công việc thường ngày.

So với những ngày nghỉ Tết thì đường phố Hà Nội đã trở nên đông đúc hơn. Người dân ai nấy đều hối hả trở về với công việc thường ngày.

Phố Huế thông thoáng lạ kỳ, các chốt giao thông cũng được thiết lập để đảm bảo việc đi lại cho người dân.

Các ngã ba, ngã tư của trung tâm thành phố cũng không xảy ra hiện tượng ùn tắc.

Nhiều cửa hàng, công ty vẫn đóng cửa. Một số chủ cửa hàng kinh doanh cho hay sẽ nghỉ đến hết mùng 10 âm lịch mới bắt đầu mở hàng.

Người dân trang bị áo ấm trong ngày đi làm đầu tiên do thời tiết se lạnh.

Đường Nguyễn Du vắng vẻ, mật độ phương tiện di chuyển không nhiều.

Dù vậy, hiện tượng ùn ứ nhẹ vẫn xảy ra ở một số tuyến đường chính như đường Trần Khát Chân, Phạm Hùng, nút giao Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến do mật độ các phương tiện di chuyển về hướng trung tâm thành phố ngày một đông.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/duong-pho-ha-noi-noi-thong-thoang-noi-un-u-trong-ngay-lam-viec-dau-tien-102700.html