Đường phố Hà Nội không còn đông đúc mặc dù chưa thực hiện giãn cách xã hội

Những ngày gần đây, lưu lượng người tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội giảm đi đáng kể so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Thành phố Hà Nội vừa có thêm 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ hai và quyết định đóng cửa một số ngành dịch vụ, giải trí từ ngày 1/8.

Mặc dù chưa thực hiện giãn cách xã hội nhưng nhiều người dân đã tự ý thức phòng chống dịch với việc hạn chế ra đường. Đường phố của Hà Nội trở nên thông thoáng hơn khá nhiều. Một số tuyến đường có mật độ người tham gia giao thông cao như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi cũng ít xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương trở nên bớt "nóng".

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương trở nên bớt "nóng".

Đường Trần Phú (Hà Đông) thoáng đãng hơn rất nhiều.

Quang cảnh đường Nguyễn Xiển và đường dẫn lên vành đai 3 trên cao khác xa so với thời gian trước khi dịch COVID-19 chưa bùng phát trở lại.

Mật độ giao thông trên đường Trường Chinh giảm đáng kể.

Cầu vượt Lê Văn Lương và cầu vượt Láng Hạ không còn cảnh chen nhau ở lối lên.

Phố kinh doanh sầm uất Chùa Bộc khá vắng vẻ.

Không còn cảnh các phương tiện nối đuôi nhau trên cầu vượt Ngã Tư Sở.

Sự thông thoáng hiếm thấy trên phố Thái Hà.

Các phương tiện tham gia giao thông đi lại dễ dàng trên đường Nguyễn Trãi.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/duong-pho-ha-noi-khong-con-dong-duc-mac-du-chua-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-20200803151033657.htm