Đường phố Hà Nội đông như không phải đang cách ly xã hội

Theo ghi nhận ngày 8/4, tại nhiều đường phố trên địa bàn thành phố Hà Nội có khá đông người đi lại, dù đang trong thời gian cách ly xã hội .

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, sáng 8/4, Hà Nội có mưa rào nhẹ nhưng người dân vẫn ra đường khá đông dù đang trong thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi Hà Nội vừa phát hiện thêm những ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, sáng 8/4, Hà Nội có mưa rào nhẹ nhưng người dân vẫn ra đường khá đông dù đang trong thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi Hà Nội vừa phát hiện thêm những ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Các phương tiện nườm nượp nối đuôi nhau trên tuyến phố Bà Triệu và cuối giờ chiều nay.

Nhiều người thậm chí còn đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ tại đường Điện Biên Phủ.

Người và xe san sát tại ngã tư Hàng Bông giao cắt với đường Điện Biên Phủ vào chiều 8/4.

Tại chân đèn đỏ phố Hai Bà Trưng, khá đông phương tiện dừng đỗ.

Phố Tràng Thi đông đúc trở lại sau 1 tuần thực hiện cách ly xã hội.

Dọc tuyến phố Ô Chợ Dừa - Xã Đàn dù các hàng quán đóng cửa toàn bộ nhưng vẫn đông người qua lại.

Tại hầm chui Kim Liên trong chiều nay, người tham gia giao thông cũng khá đông.

Một người dân trong khu chợ Nam Đồng cho biết: "Lương thực, thực phẩm trong nhà sắp hết nên giờ tôi phải ra đường để mua thêm, đáp ứng nhu cầu cho gia đình những ngày tiếp theo".

Người dân khi ra/vào các khu chợ, vẫn "quên" chưa giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.

Thông báo yêu cầu nhân dân tạm thời không tập thể dục và tụ tập đông người tại hồ Nam Đồng (phố Hồ Đắc Di) nhưng mọi người dường như vẫn "phớt lờ" quy định của các cơ quan chức năng.

3 người dân ngồi chung ghế, buôn chuyện tại phía đầu hồ Nam Đồng dù đã có khuyến cáo không tụ tập quá 2 người và phải giữ khoảng cách tối thiểu.

Lực lượng chức năng vẫn tích cực đi tuyên truyền trên nhiều địa bàn quận, huyện thành phố Hà Nội. Đồng thời, công an phường cũng thường xuyên phải yêu cầu các cửa hàng buôn bán những sản phẩm không cấp thiết phải dừng hoạt động từ nay cho đến hết ngày 15/4.

CTV Hoàng Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-duong-pho-ha-noi-dong-nhu-khong-phai-dang-cach-ly-xa-hoi-1034284.vov