Đường phố, bãi biển Đà Nẵng vắng bóng trong ngày đầu 'cách ly toàn xã hội'

Đường phố, bãi biển, khu vui chơi... vắng bóng người. Trong ngày đầu 'cách ly toàn xã hội', Đà Nẵng trở nên yên ắng, khác lạ.

Từ chiều ngày 31/3, sau khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, chính quyền Đà Nẵng đã có chỉ đạo các sở ngành, địa phương nghiêm tục chấp hành. Sáng ngày 1/4, khi việc "cách ly toàn xã hội" được áp dụng, đường phố Đà Nẵng khác lạ hẳn khi người dân Đà Nẵng hạn chế ra đường theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và UBND TP. Ảnh: Nguyễn Thành

Từ chiều ngày 31/3, sau khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, chính quyền Đà Nẵng đã có chỉ đạo các sở ngành, địa phương nghiêm tục chấp hành. Sáng ngày 1/4, khi việc "cách ly toàn xã hội" được áp dụng, đường phố Đà Nẵng khác lạ hẳn khi người dân Đà Nẵng hạn chế ra đường theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và UBND TP. Ảnh: Nguyễn Thành

Những công viên ven bờ sông Hàn vắng bóng người dân tụ tập để dạo mắt, tập thể dục.

Tuyến đường ven biển vốn chật chột xe du lịch các loại nay vắng tanh, nhiều thời điểm gần như không có bóng người.

Đoạn đường Phạm Văn Đồng ngày đầu tháng 4 hoa nở, thưa vắng người.

Hiếm hoi đôi vợ chồng du khách người nước ngoài cùng con nhỏ dạo dọc lối đi bộ ven biển Đà Nẵng. Chấp hành quy đị, các du khách đều mang khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Cả dãy phố đi bộ ven biển dài không một bóng người.

Thông báo cấm tắm biển, kinh doanh phục vụ, tụ tập đông người khiến bãi biển Đà Nẵng trở nên vắng tanh. Ảnh: Nguyễn Thành

Chủ một dãy kinh doanh phục vụ ở bãi biển Mỹ Khê ngồi trong đồ đạc, tài sản trong quán vắng.

Hàng quán đóng cửa, một du khách nước ngoài lưu trú tại khách sản ven biển thong dong đạp xe đạp đi mua bánh mì về phòng ăn.

Đường phố Bạch Đằng ven sông Hàn vắng lặng.

Các khu vui chơi cho trẻ em dọc sông Hàn đã ngừng hoạt động, phủ bạt.

Cầu Tình yêu địa điểm check in nổi tiếng của các cặp đôi, nay vắng như tờ.

Lối dạo bộ thơ mộng, rượp màu xanh, hoa rụng đầy nhưng không bàn chân ai ghé.

Trong khi đó, nhịp độ làm việc tại các công ty, văn phòng trên địa bàn cũng thay đổi. Tất cả nhân viên phải phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn theo quy định để đảm bảo việc phòng chống lây nhiễm COVID-19.

Một nhân viên Cty Công nghệ thông tin đeo khẩu trang chăm chỉ làm việc. Nhiều nhân viên trong Cty đã chọn cách làm việc trực tuyến, làm việc ở nhà.

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/duong-pho-bai-bien-da-nang-vang-bong-trong-ngay-dau-cach-ly-toan-xa-hoi-1633603.tpo