Đường ống dẫn khí TAP sắp hoàn thành

Tập đoàn Trans Adriatic Pipeline AG đã hoàn thành việc xây dựng đoạn đường ống ngoài khơi dài 105 km dưới Biển Adriatic (TAP), tiến tới giai đoạn cuối cùng của dự án.

TAP sẽ vận chuyển khí đốt từ biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ đến miền nam nước Ý, băng qua phía bắc Hy Lạp, Albania và Biển Adriatic

TAP sẽ vận chuyển khí đốt từ biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ đến miền nam nước Ý, băng qua phía bắc Hy Lạp, Albania và Biển Adriatic

Theo Trans Adriatic Pipeline AG, đường ống khí đốt tự nhiên đã hoàn thành 95% và sẽ về đích vào cuối năm nay, theo Kallanish Energy.

TAP sẽ vận chuyển khí đốt từ biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ đến miền nam nước Ý, băng qua phía bắc Hy Lạp, Albania và Biển Adriatic.

Đường ống này sẽ đưa khí đốt tự nhiên từ Biển Caspian đến châu Âu, khi được kết nối với đường ống Trans Anatilian như một phần của mạng lưới Hành lang phía Nam.

Tập đoàn Trans Adriatic Pipeline AG - được thành lập bởi BP, SOCAR, Snam, Fluxys, Enagás và Axpo - cho biết, khi đi vào hoạt động, TAP sẽ giúp tăng cường an ninh năng lượng và đa dạng hóa nguồn cung của châu Âu.

Saipem của Ý đã bắt đầu xây dựng đoạn đường ống kết nối bờ biển Ý với Albania từ giữa tháng 1/2020. Nhà thầu này đã đặt trung bình 1,2 km đường ống mỗi ngày, thực hiện một loạt các biện pháp nghiêm ngặt, nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người liên quan, Trans Adriatic Pipeline AG nói.

Có đường kính 36 inch và dài 878 km, TAP sẽ vận chuyển khí từ mỏ Shah Deniz II khổng lồ ở khu vực Azeri của Biển Caspian đến châu Âu. Lô khí đầu tiên đến Ý thông qua TAP sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/duong-ong-dan-khi-tap-sap-hoan-thanh-572494.html