Đường nối Nguyễn Xiển - Xa La: Khó hoàn thành đúng tiến độ

Tuyến đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An có tổng chiều dài 3,6km, nối từ Nguyễn Xiển (Thanh Xuân) - Xa La (Hà Đông) sẽ chậm tiến độ ít nhất là 1 năm nữa, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB).

Dự án đường Nguyễn Xiển - Xa La được phê duyệt từ tháng 4/2011, với chiều dài tuyến chính là 2,5km, tuyến phụ 1,1km; triển khai theo hình thức BT, do Công ty CP Bitexco làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ mở hướng lưu thông trực tiếp từ Vành đai 3, đoạn Nguyễn Xiển sang đường 70 và kết nối với đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giảm tải đáng kể cho các trục Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, đường 70.... Thạc sĩ giao thông đô thị Nguyễn Đình Chiển cho biết, đường Nguyễn Xiển - Xa La là một trong những giải pháp lâu dài để tháo gỡ thế bế tắc cho nút giao Pháp Vân - Vành đai 3.

 Cầu vượt nút giao đường 70 - Xa La dang dở chưa biết đến khi nào mới tiếp tục thi công. Ảnh: Ngọc Hải

Cầu vượt nút giao đường 70 - Xa La dang dở chưa biết đến khi nào mới tiếp tục thi công. Ảnh: Ngọc Hải

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành, thậm chí còn đang phải “án binh bất động”. Theo ghi nhận, tại điểm cuối của Dự án, cầu vượt nút giao đường 70 - Xa La đã ngừng thi công hoàn toàn, cỏ dại mọc um tùm. Quan sát từ ngoài vào, công trường cầu vượt dang dở dài khoảng 500m, từ đường mòn sau Bệnh viện K cơ sở 2 Tân Triều ra đường 70, mố cầu nằm phơi mưa nắng. Máy móc thiết bị được phủ bạt kín mít, lán trại của công nhân đã bỏ hoang lâu ngày.
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An (Công ty CP Bitexco) Đặng Thanh Bình cho biết, ban đầu dự án được phê duyệt thời gian thi công là 36 tháng, đến tháng 5/2017 phải kết thúc. Sau đó, TP có yêu cầu bổ sung thêm hạng mục cầu vượt nút giao đường 70 - Xa La, nên dự án được kéo dài đến tháng 11/2018 (54 tháng). “Tuy nhiên hiện nay công tác GPMB trong khu vực xây dựng nút giao đang vướng mắc nên chưa thể thi công tiếp. Dự kiến, thời gian thi công từ khi có mặt bằng đến khi xong hoàn toàn công trình còn cần 14 tháng nữa” - ông Bình cho hay. Như vậy, dù có hoàn thành GPMB ngay tại thời điểm này thì ít nhất phải hơn 1 năm nữa dự án đường Nguyễn Xiển - Xa La mới có hy vọng về đích.
Liên quan đến phần mặt bằng còn chưa được giải phóng, bàn giao, vị lãnh đạo Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An cho hay, hiện còn 99 hộ dân trên địa bàn huyện Thanh Trì, 13 hộ dân thuộc quận Hà Đông chưa chấp nhận phương án đền bù, di dời. Đây chủ yếu là các hộ dân đang sinh sống, kinh doanh ven mặt đường 70. Về vấn đề này, đại diện UBND huyện Thanh Trì cho biết, công tác GPMB thời gian qua gặp nhiều vướng mắc, hiện địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Điều đáng nói, trong khi tuyến đường nối Nguyễn Xiển - Xa La còn đang dang dở thì trên phần đất đối ứng cho Dự án, khu đô thị The Manor Central Park của Công ty CP Bitexco đang gấp rút được thi công. Hệ thống đường nội bộ đã tương đối hoàn thiện, các khu nhà đã mọc lên từ lâu. Người dân, khách hàng, nhà đầu tư đã có thể vào tham quan nhà mẫu. Khi phóng viên đề cập đến một số vấn đề về tiến độ dự án Khu đô thị The Manor Central Park, được hình thành từ việc xây dựng tuyến đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, ông Bình từ chối trả lời với lý do mới về công tác tại Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An, hơn nữa phần bất động sản ông không quản lý!

Minh Tường

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/duong-noi-nguyen-xien-xa-la-kho-hoan-thanh-dung-tien-do-323182.html