Đường nhuệ nói gì trước lời tố chiếm đoạt tài sản?

Đường nhuệ cho rằng mình đến nhà ông Lẫm là bảo vệ tài sản, tránh bị tẩu tán chứ không vì mục đích chiếm đoạt.

Sáng ngày 11/5/2020, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản với hai bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết.

Trong vụ án này, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường nhuệ) được triệu tập đến với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trình bày trước tòa, Đường nhuệ cho rằng, những lời tố cáo của vợ chồng ông Lẫm về việc mình chiếm đoạt tài sản Công ty Lâm Quyết là không đúng sự thật.

Đường nhuệ phủ nhận, cho rằng nhóm này không chiếm giữ, đập phá, cướp đoạt tài sản của Công ty Lâm Quyết.

Đường nhuệ phủ nhận, cho rằng nhóm này không chiếm giữ, đập phá, cướp đoạt tài sản của Công ty Lâm Quyết.

Đường nhuệ nói, vợ chồng bị cáo Lẫm nợ gia đình mình 2,8 tỷ đồng. Đầu tháng 10/2017, Đường nhuệ nhận được tin ông Lẫm bỏ trốn nên đã đến Công ty Lâm Quyết kiểm tra.

Tại đây, Đường nhuệ thấy người thân ông Lẫm cùng nhóm người khác đang có ý định mang tài sản từ trong Công ty Lâm Quyết đi ra. Lo sợ tài sản bị tẩu tán nên Đường nhuệ đứng ra ngăn chặn, bảo vệ không cho người nhà ông Lâm đưa đi.

"Sau khi thấy nhiều người muốn lấy tài sản tại công ty này mang đi chỗ khác thì tôi có giao cho con nuôi là Bùi Mạnh Tiến phải ngăn lại, không được cho ai mang tài sản đi chỗ khác, ngoại trừ vợ chồng ông Lẫm. Mục đích tôi đến là để bảo vệ tài sản tại công ty này" - Đường nhuệ nói.

Đường nhuệ khẳng định, không cho người mang tài sản của Công ty Lâm Quyết đi, không khóa cổng công ty này.

Tuy nhiên, Đường nhuệ cũng cho biết mình đang giữ giấy tờ xe ôtô Camry và một giấy vay nợ 200 triệu đồng của vợ chồng Lẫm Quyết với một người khác, thế chấp chính bằng xe ôtô này. Giấy tờ này được cất tại két sắt của gia đình Đường nhuệ ở P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình.

Trước lời giải thích này, đại diện Viện KSND Cấp cao đã hỏi Đường nhuệ: “Nếu có người đến nhà anh, khi anh không có nhà rồi đòi bảo vệ tài sản của anh thì có đúng không?”, Nguyễn Xuân Đường trả lời: “Là không đúng”.

Vụ án đang được tiếp tục xét xử.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/duong-nhue-noi-gi-truoc-loi-to-chiem-doat-tai-san-3401885/