Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài: 'Thiên đường' hoa sữa mới của Hà Nội

Ngày 8/10 vừa qua, tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài với 8 làn xe kết nối 3 quận nội thành Hà Nội đã chính thức thông xe. Sau hơn 20 ngày thông xe, hoa sữa đã nở ngập tràn biến đây trở thành 'thiên đường' mới của cây hoa sữa tại Hà Nội.

Điểm đầu của tuyến đường là nút giao với đường Hoàng Quốc Việt, điểm cuối giao với vòng xuyến đi vào khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Điểm đầu của tuyến đường là nút giao với đường Hoàng Quốc Việt, điểm cuối giao với vòng xuyến đi vào khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Dự án này do Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng.

Tuyến đường này chạy qua phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), phường Xuân La (quận Tây Hồ) và phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm).

Với diện tích hơn 30.000m2, chiều dài hơn 627m, mặt cắt ngang 50m, tuyến đường có 8 làn xe, kết nối 3 quận nội thành Hà Nội là Cầu Giấy, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm.

Những gờ giảm tốc tại các điểm có nút/khúc cua và giao cắt nhau.

Đường được chia rõ làn cho ôtô và xe máy.

Các hàng cây được trồng bên đường đã rợp bóng mát, với vỉa hè rộng gần 4m.

Video: Cận cảnh con đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

Đặc biệt, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài được trồng khá nhiều cây hoa sữa.

Giờ đây, khi hoa sữa nở - nó trở thành "thiên đường" hoa sữa mới của Hà Nội.

Các bông hoa ở đây thu hút rất nhiều loài ong bướm viếng thăm.

Một chú bướm đang hút mật từ hoa.

Một chú ruồi mật cũng đến thưởng thức hương vị...

Hà Nội có những "phố hoa sữa" như Quang Trung, Nguyễn Du, Duy Tân, Quán Thánh, Lê Quang Đạo, Lò Đúc, Đào Tấn, Nguyễn Chí Thanh.

Giờ đây, đường Nguyễn Văn Huyên cũng đã được bổ sung vào nhóm"phố hoa sữa" của Hà Nội.

Quang Hùng

Từ khóa: Đường Nguyễn Văn Huyên Nguyễn Văn Huyên Đường Hoàng Quốc Việt

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/duong-nguyen-van-huyen-keo-dai-thien-duong-hoa-sua-moi-cua-ha-noi-post318810.info