Đường ngập lụt, người dân chèo thuyền như 'sông nước miền Tây'

Cơn mưa nặng hạt từ đêm 20/7 kéo dài đến sáng ngày 21/7 đã khiến nhiều khu vực nội thành Hà Nội bị ngập úng, nhiều nơi bị cô lập, ngập sâu trong nước nhiều ngày, người dân phải chèo thuyền, chèo xuồng lội nước.

Tại khu đô thị Lê Trọng Tấn - Geleximco (Hà Nội) sáng ngày 21/7 nhiều khu vực nước ngập sâu từ 70cm đến gần 1m. Nhiều trường hợp người dân phải dùng xuồng, thùng xốp để di chuyển ra vào ngôi nhà của mình (Ảnh cư dân chụp).

Tại khu đô thị Lê Trọng Tấn - Geleximco (Hà Nội) sáng ngày 21/7 nhiều khu vực nước ngập sâu từ 70cm đến gần 1m. Nhiều trường hợp người dân phải dùng xuồng, thùng xốp để di chuyển ra vào ngôi nhà của mình (Ảnh cư dân chụp).

Mang tiếng ở nhà liền kề, biệt thự triệu đô nhưng cứ mưa lớn là khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco ngập trong biển nước. Thậm chí cư dân chèo xuồng như "sông nước miền Tây" (Ảnh cư dân chụp).

Sang ngày 22/7, KĐT mới nằm ven các tuyến đường đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương kéo dài…. ở khu vực phía Tây và Tây Bắc (Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước (Ảnh: Duy Phạm).

Người dân tìm mọi cách để ra vào chính ngôi nhà của mình (Ảnh: Duy Phạm).

Bơm nước từ hầm ngập đầy nước trước đó (Ảnh: Duy Phạm).

Ngõ vào khu đô thị Nam An Khánh chìm trong biển nước hai ngày qua khiến giao thông đi lại khó khăn (Ảnh: Duy Phạm).

Mực nước ngập tại ngã ba đại lộ Thăng Long với đường Lê Trọng Tấn ghi nhận trong ngày 22/7 cao đến yên xe máy (Ảnh: Duy Phạm).

Đường Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội) trở thành sông dài khiến giao thông tê liệt hàng giờ (Ảnh: Duy Phạm).

Nhiều tuyến phố Thủ đô "cứ mưa là thành sông" (Ảnh: Duy Phạm).

Trong ngày 21/7, do mưa lớn, mực nức hồ Văn Quán và hô Than Thở (Hà Đông, Hà Nội) lên cao tràn lên đường giữa hai hồ chia cắt hai bên (Ảnh: Duy Phạm).

KĐT Văn Quán ngập sâu trong nước (Ảnh: Vietnamnet).

"Sông lớn" sau mưa lũ trên đường Tố Hữu (Hà Nội) (Ảnh: Fb).

Đường Phan Bội Châu cùng nhiều tuyến phố thuộc quận Hoàn Khiếm cũng chịu cảnh "hóa thành sông" (Ảnh: Fb).

Một chiếc ô tô 4 chỗ không thể di chuyển qua đoạn ngập, chủ chiếc xe phải thuê xe cẩu từ dưới chỗ ngập lên mang đi sửa chữa (Ảnh: Dân Việt).

Người dân di chuyển bằng xuồng trên quốc lộ 18. Ảnh: Hoàng Dương

Video: Dân chèo thuyền chở người qua phố ngập ở Mộc Châu (Sơn La). Clip: FB Hoàng Linh

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/duong-ngap-lut-nguoi-dan-cheo-thuyen-nhu-song-nuoc-mien-tay-1304256.tpo