Đường nát tươm, dân đổ đá ra đường chặn xe tải

Tuyến đường bị băm nát, ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì lầy lội. Quá bức xúc trước tình cảnh trên, nhiều lần người dân đã đổ đá ra đường chắn xe tải.

Theo phản ánh của các hộ dân tại các thôn 5, 6 và 10 của xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), nhiều năm nay, họ sống trong cảnh “đi không được, ở chẳng xong” do tuyến quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành (đoạn chạy qua xã) bị băm nát bởi đoàn xe tải trọng lớn, gây tình trạng ô nhiễm bụi khá trầm trọng.

Tuyến đường bị băm nát do xe tải trọng lớn chạy qua.

Bà Lê Thị Phúc (75 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia) cho biết, đã 10 năm nay, người dân trong xã chịu cảnh ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm do đoàn xe quá khổ, quá tải chạy qua.

“Ban ngày xe chạy nườm nượp, bụi bay tứ tung, từ ngoài sân vào trong nhà, đâu đâu cũng bụi. Nhiều hôm bê mâm cơm ra, xe chạy qua, bụi thộc vào nhà, phải đậy lại, chờ bụi hết mới dám ăn. Vào ban đêm thì không thể ngủ được do đoàn xe tải chạy qua rầm rầm”– bà Phúc nói.

Bà Lê Thị Phúc cho biết, cả gia đình sống trong cảnh bụi mù mịt.

Bà Phúc cho biết thêm, nhiều lần do không chịu được cảnh ô nhiễm, người dân trong xã đã hô hoán nhau đổ đá, gỗ ra đường để chặn xe tải. Tuy nhiên, chặn cũng chỉ được một hồi là đơn vị chức năng đến giải tỏa, xong đâu lại vào đấy.

“Tôi chẳng có mong muốn gì hơn, chỉ mong con đường được làm lại, đỡ bụi, dễ thở và cuộc sống ổn định hơn” – bà Phúc chia sẻ.

Theo nhiều người dân xã Tân Trường, do tuyến đường bị ô nhiễm bụi nặng, các hộ dân phản ứng nên các doanh nghiệp vận tải có xe chạy trên tuyến đường đã bố trí xe tưới nước. “Xe tưới nước được 2 lần/ ngày. Tưới đằng trước, đằng sau khô, chẳng khác nào mưa phùn trên ruộng khô, bụi vẫn hoàn bụi”– một người dân xã Tân Trường nói.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tuyến quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành hiện xuống cấp nghiêm trọng. Tại đây, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe trọng tải lớn chạy qua, chủ yếu các xe mang logo Ximăng Công Thanh, Tập đoàn xây dựng Miền Trung, các xe container chở gỗ dăm, xe Howo và nhiều xe tải trọng lớn khác.

Hằng ngày có cả nghìn lượt xe tải lớn chạy qua.

Ông Nguyễn Ngọc Bê – Chủ tịch UBND xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - cho biết, tuyến quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành chạy qua xã có chiều dài 5,3km, trong đó gần 3km từ QL1A dẫn vào xã bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

“Nguyên nhân là do xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng phục vụ lọc hóa dầu Nghi Sơn. Hằng năm, Công ty quản lý đường bộ Thanh Hóa cũng tiến hành tu sửa đường, tuy nhiên, cũng chỉ được một thời gian ngắn là đâu lại vào đó” – ông Bê nói.

Theo ông Bê, vào mùa khô, tình trạng bụi bặm trên tuyến đường trở nên nhức nhối, đã nhiều lần người dân đổ đá, gỗ ra đường để chắn xe tải. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, xã cũng nhiều lần đề nghị các ngành chức năng sớm có biện pháp tu sửa, khắc phục tình trạng ô nhiễm trên tuyến đường.

Một số hình ảnh ghi nhận trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành (đoạn qua xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia).

Tuyến đường xuống cấp khá trầm trọng.

Do lượng lớn xe tải chạy qua khiến tuyến đường bị băm nát, bùn đất gạt vào lề đường chất cao hàng đống.

Ngày nắng đường bụi tứ tung.

Bụi bay vào nhà tạo thành từng lớp.

Các đơn vị vận tải bố trí xe tưới nước hằng ngày.

Ngày mưa đường trở nên lầy lội.

Đã nhiều lần người dân đổ đá, mang gỗ ra chặn đường xe tải.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/duong-nat-tuom-dan-do-da-ra-duong-chan-xe-tai-637380.ldo