Dương Mịch gặp 'đại hạn': Ồn ào quỵt tiền từ thiện, ly hôn Lưu Khải Uy

Năm 2018, trong khi sự nghiệp không tạo được tiếng vang thì đời tư của Dương Mịch liên tiếp vấp phải sóng gió. Mới đây, cô xác nhận ly hôn Lưu Khải Uy sau 5 năm sống chung.

2018 có lẽ là năm đáng quên nhất trong sự nghiệp của Dương Mịch bởi lẽ không chỉ mờ nhạt về thành tích phim ảnh mà còn vướng phải những tai tiếng đời tư. Đây cũng là quãng thời gian mà suýt chút nữa đã “nhấn chìm” bao năm nỗ lực đóng phim của nữ diễn viên.

Mở đầu năm bằng lùm xùm quỵt tiền từ thiện khiến sau đó, Dương Mịch trong mỗi lần xuất hiện đều bị dư luận chỉ trích, cười nhạo. Và mới đây, nữ diễn viên công bố tin ly hôn Lưu Khải Uy, kết thúc một năm theo cách không thể ồn ào hơn.

Đầu năm tai tiếng vì thất hứa

Vụ quỵt tiền từ thiện là scandal ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới sự nghiệp của Dương Mịch.

Vụ việc bắt nguồn từ lời hứa của Dương Mịch vào tháng 10/2015 khi cô quảng bá bộ phim Tôi là nhân chứng. Cô từng hứa sẽ quyên góp cho trẻ em mù tại trường giáo dục đặc biệt ở Thành Đô 100 chiếc gậy và 50 máy đánh chữ. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, trường học không nhận được những gì Dương Mịch đã hứa hẹn.

Khi hiệu trưởng nhà trường lên tiếng, dư luận phẫn nộ, phía diễn viên Cung tỏa tâm ngọc giải thích rằng đã giao tiền cho quản lý Lý Manh. Tranh cãi càng bị đẩy lên cao khi Lý Manh phản bác chưa hề nhận được tiền từ ngôi sao nổi tiếng.

Đến hiện tại, Dương Mịch vẫn chưa thể lấy lại lòng tin của khán giả.

Đến hiện tại, Dương Mịch vẫn chưa thể lấy lại lòng tin của khán giả.

Để giải quyết ồn ào, ngay sau đó, Dương Mịch gửi các món đồ đã hứa tới trường học, đồng thời lên tiếng xin lỗi. “Khi biết chuyện, tôi thật sự chấn động và khổ sở. Tôi im lặng vì cảm thấy bản thân không đủ tư cách lên tiếng. Dù với bất kỳ lý do nào, hai năm qua, tôi và đội ngũ của mình đã khiến các em nhỏ tổn thương. Tôi đã làm tròn lời hứa dù muộn”, cô cho biết.

Dẫu vậy, lời xin lỗi muộn màng không thể níu kéo danh tiếng và uy tín của cô. Công chúng “ném đá” khiến nhiều hoạt động sau đó của nữ diễn viên bị tác động nghiêm trọng. Các tờ báo Trung Quốc cũng công khai đả kích cô, trong đó Nhân Dân nhật báo gọi Dương Mịch là kẻ giả tạo và phê bình đạo đức nghề nghiệp.

Sự nghiệp dậm chân tại chỗ

Năm 2018, Dương Mịch có 2 bộ phim lên sóng là Người đàm phánPhù Dao hoàng hậu. Xét về nội dung, Người đàm phán ngay từ đầu đã không nhận được nhiều kỳ vọng. Kiểu chuyện tình oan gia ngõ hẹp giữa một cô gái với chàng công tử nhà giàu đã trở nên nhàm chán trên màn ảnh nhỏ.

Với bộ phim thần tượng như thế này, Dương Mịch không có nhiều cơ hội để chứng tỏ diễn xuất. Và quả thực, nữ diễn viên đã bộc lộ nhiều điểm yếu với vai diễn Đồng Vi.

Tuy đạt rating đứng đầu khung giờ, nhưng Người đàm phán bị đánh giá thấp về nội dung. Dư luận thậm chí cho rằng đây là bước lùi của người đẹp Như ý sau những thành công với Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Cả Dương Mịch lẫn bạn diễn kém 7 tuổi Hoàng Tử Thao đều tạo cảm giác ngán ngẩm cho người xem bởi diễn xuất nhàm chán, một màu và gượng gạo.

Năm 2018, mảng phim truyền hình của Dương Mịch không có bước đột phá như khán giả kỳ vọng.

Sang đến Phù dao hoàng hậu, cô cho thấy một màu sắc khác. Không sai nếu nói diễn xuất của Dương Mịch phụ thuộc rất nhiều vào bạn diễn và độ ăn ý giữa hai người. Khi kết hợp Nguyễn Kính Thiên, người đẹp diễn linh hoạt hơn hẳn. Chưa kể, Phù Dao cũng là một nhân vật có màu sắc, có cá tính và chiều sâu để Dương Mịch có cơ hội lột xác.

Nhưng không may mắn cho bà mẹ một con, khi cải thiện được diễn xuất thì phim quá dài dòng, lê thê. Khởi đầu với tỷ suất người xem khả quan nhưng càng về cuối, Phù Dao hoàng hậu càng đuối, nhất là khi đụng độ Diên hi công lược. Với rating dưới 1%, có thể nói đây là dự án cổ trang có thành tích ảm đạm nhất do Dương Mịch đảm nhận vai chính.

Trong danh sách đề cử giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 24, Dương Mịch tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục phim cổ trang cùng Ngô Cẩn Ngôn (Diên hi công lược), Dương Tử (Hương mật tựa khói sương), Nghê Ni (Thiên thịnh trường ca). Tuy nhiên, giải thưởng này sau đó được trao cho Ngô Cẩn Ngôn. Đây là cái kết đáng buồn cho một năm dậm chân tại chỗ về sự nghiệp của diễn viên 32 tuổi.

Kết thúc cuộc hôn nhân tai tiếng

Chiều 22/12, Lưu Khải Uy và Dương Mịch xác nhận ly hôn. Cả hai cho biết chia tay trong hòa bình và sẽ cùng nhau chăm sóc con gái. Ly hôn không phải chuyện sai trái nhưng với trường hợp Lưu Khải Uy và Dương Mịch, khi tin tức này được công bố, cặp đôi tiếp tục vấp phải ý kiến ghét bỏ.

Lý do là bởi trong suốt những năm tháng bên nhau, tin đồn rạn nứt nhiều lần rộ lên nhưng người trong cuộc một mực chối bỏ. Mới đây nhất, vào tháng 9/2018, một người phụ nữ tự nhận là bạn thân của Lưu Khải Uy chia sẻ thông tin anh và vợ đã bí mật ly hôn. Khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí, đại diện Lưu Khải Uy phản bác tin đồn, thậm chí phủ nhận mối quan hệ giữa nam diễn viên nổi tiếng với cô gái đã tiết lộ thông tin.

Chiều 22/12, đại diện cặp diễn viên xác nhận chia tay, kết thúc mối tình ồn ào.

“Không có chuyện đó. Lưu Khải Uy cũng không có quan hệ nào với người phụ nữ kia. Tấm ảnh cũng chỉ là ảnh chụp xã giao”, đại diện này khẳng định.

Lật lại quá khứ với nhiều lần mạnh miệng bác bỏ tin đồn, cư dân mạng cười nhạo cặp vợ chồng nổi tiếng là “dối trá”, “lật lọng”. Một lần nữa, hình ảnh của Dương Mịch bị bôi đen bởi chính chuyện đời tư của cô.

Kể từ khi kết hôn vào năm 2014, sau đó sinh bé Tiểu Gạo Nếp, Dương Mịch nhiều lần bị tố vô trách nhiệm vì mải mê đóng phim, đi sự kiện nhưng ít về nhà chăm sóc con gái. Từ năm 2015, tin đồn cô ly hôn đã lan truyền với những bằng chứng khá thuyết phục.

Bởi thế, việc nữ diễn viên công bố thông tin vào 22/12 không gây bất ngờ mà chỉ làm dấy lên những tranh cãi xoay quanh cuộc sống, sự nghiệp vốn đã nhiều tai tiếng của cô.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duong-mich-gap-dai-han-on-ao-quyt-tien-tu-thien-ly-hon-luu-khai-uy-post902715.html