Dương Mịch có nhan sắc thế nào khi được vẽ trên tạp chí?

Mới đây, nữ diễn viên Trung Quốc khiến khán giả trầm trồ với vẻ đẹp huyền ảo khi xuất hiện trên tạp chí.

Mới đây, Dương Mịch tiếp tục phủ sóng trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi xuất hiện trên tạp chí Thụy Lệ số tháng 4/2020 với vẻ đẹp huyền bí. Gương mặt, thần thái của nữ diễn viên được khắc họa qua nét vẽ từ họa sĩ Hà Bình.

Mới đây, Dương Mịch tiếp tục phủ sóng trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi xuất hiện trên tạp chí Thụy Lệ số tháng 4/2020 với vẻ đẹp huyền bí. Gương mặt, thần thái của nữ diễn viên được khắc họa qua nét vẽ từ họa sĩ Hà Bình.

Dương Mịch khoác lên mình bộ suit thời thượng và thắt nơ bướm lịch lãm, mạnh mẽ tựa như quý ông. Sắc đen - trắng của trang phục mang đến cho nữ diễn viên vẻ đẹp kiêu ngạo, quý phái. Ngoài ra, cô cũng được khắc họa sinh động với lối trang điểm đậm, đánh môi đỏ.

Bộ tranh được xây dựng dựa theo chủ đề chính là bảo vệ môi trường. Những nét vẽ đều khắc họa thành công vẻ đẹp mong manh nhưng mạnh mẽ của Dương Mịch. Bên cạnh đó, nó sử dụng đến loạt gam màu sáng để tỏ lòng tôn kính đến thiên nhiên.

Thực tế, Dương Mịch đã hợp tác với tạp chí Thụy Lệ 2 lần trong vòng 3 năm. Có thể thấy hình ảnh lần này của nữ diễn viên được đầu tư công phu đến từng chi tiết. Gương mặt kiều diễm của cô trở nên ma mị hơn khi vẽ thêm mái tóc dài, xoăn nhẹ.

Không chỉ khiến khán giả ấn tượng với kiểu trang điểm nhấn vào đôi môi đỏ rực, vẻ đẹp kiêu sa của Dương Mịch cũng góp phần giúp bộ tranh thành công. Đôi lông mày ngang khiến người đẹp 33 tuổi trông trẻ trung. Những đường eyeliner mỏng nhưng đậm nét tôn lên đôi mắt dịu dàng.

Tuy không phải là người thật, trang phục của Dương Mịch vẫn được họa sĩ đầu tư cẩn thận từng chi tiết. Mẫu váy đen dáng dài, ôm sát phần eo giúp thân hình cô thon gọn, cao ráo hơn. Bên cạnh đó, những phụ kiện như vòng tay, khuyên tai được thêm thắt để tăng phần quý phái.

Hình tượng kiều diễm của Dương Mịch luôn gắn liền với bộ váy công chúa, dáng bồng, trang trí bằng nhiều họa tiết bèo nhún và vải voan. Sắc trắng như một phần không thể thiếu trong những khoảnh khắc thời trang của nữ diễn viên.

Người châu Á chi 20 triệu USD/năm vì mê làm trắng da Trái với các nước phương Tây, người châu Á cảm thấy quyến rũ hơn khi sở hữu làn da trắng. Họ sẵn sàng uống thuốc, phẫu thuật... để có vẻ ngoài sáng hơn.

Cao Thảo
Ảnh: Sohu, Huan Qiu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/duong-mich-co-nhan-sac-the-nao-khi-duoc-ve-tren-tap-chi-post1066486.html