Đường lưỡi bò xuất hiện trên hàng hóa: Vào cuộc quyết liệt...

Vấn đề hàng hóa được bán tại Việt Nam có sử dụng hình ảnh 'đường lưỡi bò' phi pháp nóng phiên họp báo Chính phủ.

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều tối ngày 5/11, các đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh việc hàng loạt hàng hóa bày bán tại Việt Nam, gồm cả phim ảnh, phầm mềm điện tử... có hình ảnh "đường lưỡi bò".

Quang cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/11.

Quang cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/11.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng nhận định, quan điểm của Bộ về việc xuất hiện các hình ảnh "đường lưỡi bò" trong bản đồ của ô-tô được trưng bày ở triển lãm là sự việc hết sức nghiêm trọng, vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Ô-tô Volkswagen Toureg được trưng bày tại triển lãm Vietnam Motor Show 2019 có sử dụng bản đồ hình "đường lưỡi bò" là ô-tô nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ngay khi phát hiện thông tin này, Bộ đã làm việc với đơn vị nhập khẩu nhãn hiệu ô-tô này. Theo tờ trình công ty, màn hình ô-tô có định vị bản đồ Trung Quốc, tuy nhiên trước khi mang đi triển lãm, doanh nghiệp sơ suất, không phát hiện vấn đề này do sử dụng khác hệ thống định vị.

Hiện, Bộ Công Thương đã yêu cầu công ty thông báo công khai, thu hồi toàn bộ số ô-tô mà công ty này đang nhập khẩu để kiểm tra và khắc phục vi phạm với toàn bộ số xe mà công ty đã nhập khẩu trước ngày 30/11/2019.

"Nếu đến thời điểm này, doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục xong thì Bộ Công thương sẽ tạm dừng giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô-tô đã cấp. Hàng tuần doanh nghiệp phải báo cáo về Bộ Công thương tình hình khắc phục vi phạm cho đến khi khắc phục xong.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải yêu cầu các nhà sản xuất ô-tô nước ngoài không gắn, gắn cài đặt hay gửi kèm theo ô-tô bất kỳ thiết bị, hình ảnh, tài liệu nào vi phạm đến pháp luật Việt Nam, thể hiện đường lãnh thổ chủ quyền biên giới quốc gia của Việt Nam" - Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh.

Hình ảnh "đường lưỡi bò" trên bản đồ định vị của Volkswagen Toureg được trưng bày tại triển lãm Vietnam Motor Show 2019 .

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng đã yêu cầu các Sở Công Thương rà soát và báo cáo Bộ về tình hình nhập khẩu ô-tô và việc sử dụng thiết bị định vị có sử dụng bản đồ trên ô-tô, báo cáo về Bộ trước ngày 15/11/2019.

Để ngăn chặn các hành vi tương tự sẽ diễn ra trong tương lai, Bộ Công thương đã đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Giao thông- Vận tải tăng cường phối hợp trong quản lý nhập khẩu xe ô-tô nhập khẩu.

Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo các cơ quan Hải quan kiểm soát chặt chẽ các thiết bị định vị, phần mềm, tài liệu hướng dẫn của các ô-tô nhập khẩu, đặc biệt là ô-tô nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo Cục Đăng kiểm kiểm tra các thiết bị định vị, phần mềm, tài liệu hướng dẫn với tất cả các ô-tô đang lưu thông trên thị trường.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ đã xử lý các cá nhân, tổ chức xung quanh việc phát hành phim mà Trung Quốc cố tình cài cắm bản đồ có hình ảnh đường lưỡi bò. Trong đó, Bộ đã xử lý Hội đồng thẩm định phim và trách nhiệm của cá nhân đứng đầu.

Không để tiếp diễn những vụ việc như vậy, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cũng đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan liên quan trong Bộ, trong đó có các đơn vị liên quan đến các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt Cục Điện ảnh. Yêu cầu kiện toàn lại nhân sự đối với các bộ phận liên quan đến rà soát về mặt nội dung, cấp phép phim, tăng cường trách nhiệm hoặc có thêm những công cụ hiện đại để rà soát…

Theo bà Thủy, Bộ cũng kiện toàn lại toàn bộ Hội đồng duyệt phim quốc gia.

Bộ VHTT&DL cũng giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ phối hợp với các Bộ, ngành để có thể rà soát được các hình ảnh cũng như âm thanh, lời thoại trong phim.

"Chúng tôi cũng đề nghị các công ty, doanh nghiệp liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm văn hóa nói chung, điện ảnh nói riêng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, không thể phó thác trách nhiệm cho các cơ quan thẩm định" - bà Thủy nhấn mạnh.

Giáo trình có hình "đường lưỡi bò" của Đại học Kinh doanh và Công nghệ.

Trong khi đó, liên quan đến việc giáo trình sử dụng tại Khoa tiếng Trung- tiếng Nhật của Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội in hình "đường lưỡi bò", Bộ GD-DT cũng đã có trả lời báo chí.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ dẫn Điều 36 Luật Giáo dục đại học cho thấy, trách nhiệm của việc này đầu tiên thuộc về Hội đồng thẩm định giáo trình và Hiệu trưởng trường đại học.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Đại học Kinh doanh và Công nghệ dừng ngay việc sử dụng giáo trình này. Đồng thời, yêu cầu trường thực hiện thẩm định lại toàn bộ giáo trình đang lưu hành. Đồng thời tiến hành xem xét kiểm điểm và kỷ luật các cá nhân liên quan đến việc này đúng theo quy định.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/duong-luoi-bo-xuat-hien-tren-hang-hoa-vao-cuoc-quyet-liet-3390853/