Đường liên xã vùng biển Nghi Xuân như bãi lầy, người dân khổ sở khi qua lại!

Đường liên xã Xuân Hải, Xuân Yên và Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dài hơn 5km bị 'cày nát' 3 năm nay, nhưng không được tu bổ, khiến người dân ở đây 'khốn khổ' khi đi lại.

Nhiều đoạn của tuyến đường "ổ voi" chằng chịt, có chỗ sâu đến 0,4 - 0,5m gây nguy hiểm (Trong ảnh: Đoạn đường qua thôn Yên Nam, Xuân Yên).

Ông Nguyễn Trung, 72 tuổi, ở thôn Trường Lam (Xuân Hải) bức xúc: “Trong dịp tết vừa rồi, con trai tôi chở cả gia đình về quê ăn tết. Lúc đi qua con đường này, đến đoạn thôn Yên Nam (Xuân Yên) suýt chút nữa thì xe ô tô con xẩy ra tai nạn khi 3 bánh “dính” đinh, thủng lốp”.

Đường xuống cấp nặng nuộc người dân phải thường tự vá bằng vật liệu thải

“Con đường xuống cấp trầm trọng với chằng chịt “ổ voi” lấn tận mép đường lại luôn ngập nước trong mùa mưa nên rất bất tiện. Không những thế, một số người dân tự “vá đường” bằng vật liệu thải sẵn có lẫn đinh vít, là nguyên nhân của sự cố trên” - ông Trung nhấn mạnh.

Nhiều người còn vứt vật cản ra hành lang đường để cản xe tải

Theo quan sát của chúng tôi, suốt chiều dài hơn 5km của con đường liên xã thuộc: Xuân Hải, Xuân Yên và Xuân Thành (Nghi Xuân), nhiều đoạn chằng chịt ổ voi, mặt đường bong tróc... Đặc biệt, đoạn đường qua thôn Yên Nam (Xuân Yên) dài khoảng 1km, mặt đường nát hoàn toàn, có những nơi sâu khoảng 0,4 - 0,5m ngập nước.

Người dân thôn Yên Nam, Xuân Yên thường phải xắn quần để lội qua tuyến đường này

Là người dân sống cạnh đoạn đường nguy hiểm nói trên, anh Võ Văn Thành (40 tuổi, ở thôn Yên Nam, Xuân Yên) phản ánh: “Con đường hỏng như thế này đã 3 năm nay, chúng tôi nhiều lần làm đơn kêu lên chính quyền nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Dịp tết Canh Tý đến nay, đã có hơn chục vụ tai nạn trước nhà tôi. Tuy không có ai bị thương nặng nhưng tình trạng ô tô thủng lốp, xe máy đổ ngã khiến nhiều người xây xát thì xẩy ra thường xuyên. Mùa hè tới thì lại đóng kín cửa để tránh bụi".

Đoạn đường thường xuyên xẩy ra tai nạn, xe ô tô dính đinh, xe máy tự ngã gây xây xát cho người điều khiển

“Nguyên nhân của mặt đường bị cày nát là do xe tải chở quá trọng tải, chở vật liệu xây dựng tuyến đường ven biển. Thế nhưng chưa khi nào thấy nhà thầu xây dựng tuyến đường ven biển sửa sang hay san lấp “ổ voi” trên mặt đường” - anh Võ Văn Thành khẳng định.

Xã Xuân Yên đã về đích nông thôn mới (NTM) và tiến hành xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2020. Tuyến đường liên xã Hải - Yên - Thành đoạn qua Xuân Yên dài 2,5km không thuộc quyền quản lý của xã. Chúng tôi rất mong huyện, tỉnh xem xét, sớm khắc phục để không chỉ người dân các xã trên tuyến đường thuận tiện trong lao động, sinh hoạt mà xã Xuân Yên cũng có điều kiện để xây dựng NTM nâng cao”.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Xuân Yên Nguyễn Văn Tri

Một đoạn trên đường liên xã Hải - Yên - Thành qua thôn Yên Thành, Xuân Thành.

Hơn 1 năm trước, tuyến đường liên xã: Hải - Yên - Thành đã được UBND huyện làm tờ trình lên UBND tỉnh. Sau khi được chấp thuận đầu tư sửa chữa, nâng cấp, UBND huyện Nghi Xuân đã làm báo cáo kết quả thẩm định dự án gửi lên Sở GTVT và trình UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được tỉnh phê duyệt.

Được biết, dự toán của dự án sửa chữa, nâng cấp đường liên xã Hải - Yên - Thành là 29 tỷ đồng.

Nguyên Hoàng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ban-doc-viet/duong-lien-xa-vung-bien-nghi-xuan-nhu-bai-lay-nguoi-dan-kho-so-khi-qua-lai/187459.htm