Đường Lê Trọng Tấn mất bóng dáng 'tuyến đường kiểu mẫu'

Từng được coi là 'tuyến đường kiểu mẫu' của Thủ đô, nhưng hiện nay đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) đã mất đi danh hiệu đó. Cả tuyến đường trông rất nhếch nhác rác thải, ngay cả vỉa hè cho người đi bộ cũng bị lấn chiếm.

Nhiều tháng nay, đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) đã không còn giữ được tiêu chí kiểu mẫu như ngày mới "khai trương".

Nhiều tháng nay, đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) đã không còn giữ được tiêu chí kiểu mẫu như ngày mới "khai trương".

Từng được coi là tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô, nhưng giờ đây, ngay cả vỉa hè dành cho người đi bộ cũng bị lấn chiếm mất.

Các xe rác tập kết chặn lối đi bộ khiến nhiều người phải đi cả xuống dưới lòng đường.

Mặc dù đã có nhà chờ di động xử lý rác, nhưng những xe rác này vẫn "vô tư" tập kết bên ngoài khu vực quy định, bốc mùi xú uế.

Trên vỉa hè dành cho người đi bộ, nhiều tháng nay xuất hiện những cột bê tông dài chất đống, chiếm quá nửa vỉa hè.

Những cột bê tông này chềnh ềnh đã lâu mà không có dấu hiệu được di chuyển đi nơi khác.

Trên vỉa hè ngay đầu đường Lê Trọng Tấn, một số hố ga bị mất nắp nhưng cũng chỉ được cảnh báo sơ sài bằng lá cây và các tấm gỗ.

Những bãi tập kết rác tự phát chiếm hữu vỉa hè...

... và cả dưới lòng đường.

Nhiều xe rác được xếp thành 2-3 hàng. Chính những điểm trung chuyển tự phát này vô hình trung trở thành những điểm gây tắc nghẽn giao thông.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/duong-le-trong-tan-mat-bong-dang-tuyen-duong-kieu-mau-post301060.info