Đường lậu chui vào bụng dân TP HCM như thế nào?

Sáng 15/6, Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra 10 địa điểm tại Quận 5, Quận 6 TP HCM được nghi vấn chuyên tổ chức tập kết đường lậu mang nhãn hiệu bao bì in bằng tiếng Trung Quốc và các nước lân cận Việt Nam... rồi thực hiện sang bao bì có Thương hiệu và thông tin nhà sản xuất Việt Nam nhằm giả là đường sản xuất trong nước để phân phối ra thị trường.

Điều đáng nói trong việc tìm kiếm, điều tra, thu thập chứng cứ vi phạm của loại tội phạm trong công cuộc bài trừ hàng lậu hàng giả trên lãnh thổ đất nước Việt Nam lại là do các cơ quan báo đài căn cứ trên các đơn thư tố giác, kêu cứu của đơn vị sản xuất hợp pháp hoặc từ trực tiếp nhân dân gửi đến. Câu hỏi được đặt ra là:

Trách nhiệm của cơ quan chức năng thuộc các Bộ, ngành có chức năng quản lý và xử lý trong vấn nạn này ở đâu?

Trao đổi với người đứng đầu ngành QLTT Việt Nam về câu hỏi này, Ông Trần Hùng - Phó cục trưởng Cục QLTT - BCT cho biết :

“Tôi sẽ trực tiếp trao đổi với cấp lãnh đạo Bộ Công Thương và Chính phủ xem ai bao che? ai tiếp tay? ai buông lỏng... để cho tình trang buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tràn lan, nổi cộm và bức xúc dư luận cả nước hiện nay;

Theo tôi phải có người chịu trách nhiệm và lãnh đạo Bộ, Nhà nước phải chỉ đạo trừng trị những cán bộ sai phạm, tắc trách cũng như xử lý hình sự nếu lạm dụng quyền hạn, chức vụ. Bởi bao lâu nay tội phạm buôn lậu, hàng giả lộng hành nhưng đã cách chức ai chưa? cứ nói xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chức năng trực tiếp quản lý lĩnh vực mà có thấy xử lý được ai đâu?

Có thật là không có vùng cấm không? hay vẫn có? khi các cơ quan chức năng phát hiện sai phạm phải công khai việc xử lý cho báo đài để làm gương cho bọn đã, đang và sẽ muốn tham gia buôn lậu, sản xuất hàng giả... biết sợ mà dừng tay !

Công khai kiểu gì mà báo chí kêu suốt về công tác phối hợp rất yếu từ các lãnh đạo đơn vị bộ ngành liên quan không chịu cung cấp, chia sẻ thông tin thì làm sao họ viết bài, đăng tin để định hướng dư luận được?".

Một lần nữa tôi xin lập lại lời của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và cũng là nói thay nhân dân: "Ai không dám làm, không dám chịu trách nhiệm thì đứng sang một bên cho người khác làm."

Xin cảm ơn Ông về những việc mà ông và những cán bộ có tâm đã thực hiện vì hôm nay và ngày mai !

Vũ Hoàng

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/duong-lau-chui-vao-bung-dan-tp-hcm-nhu-the-nao-103302