Đường láng nhựa gần 1 tháng phải bóc lên làm lại vì không đảm bảo chất lượng

Qua kiểm tra đường Hùng Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định sau khi láng nhựa gần 1 tháng, các cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị thi công bóc lớp nhựa mặt đường lên làm lại...

Đường Hùng Dương, đoạn qua xã Nam Hùng (nối hai xã Nam Hùng và Nam Dương), huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định dài hơn 1 km, sau khi láng nhựa gần 1 tháng đã bị người dân “tố” không đảm bảo chất lượng.

Theo phản ánh của người dân thôn Thọ Tung, xã Nam Hùng, một số người đã phát hiện mặt đường mới láng nhựa bong tróc từng mảng sau khi xe ô tô chở hàng hóa đi qua địa bàn, nhất là ở những đoạn phương tiện giao thông quay đầu xe.
Ông Đoàn Văn Đ. ở thôn Thọ Tung cho rằng, người dân ở đây không biết chất lượng con đường này đã đảm bảo theo các quy định hay chưa. Tuy nhiên, với việc mặt đường bị bong tróc ngay sau khi láng nhựa, thậm chí một số vị trí có thể dùng tay bóc lớp nhựa ở mặt đường lên được nên bà con khá lo ngại.

Người dân sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ các công trình của gia đình để làm đường, vì vậy chỉ mong có con đường mới đảm bảo chất lượng để đi lại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Nam Hùng thông tin, đường Hùng Dương được nâng cấp có ý nghĩa lớn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương nên sau khi được duyệt chủ chương đầu tư xã đã triển khai họp dân phổ biến tinh thần xây dựng con đường theo cơ chế nông thôn mới.

Người dân trong xã đã tự tháo dỡ các công trình dân dụng, hiến trên 500m2 đất vườn, ao, thổ và hơn 3.200 m2 đất ruộng để triển khai dự án.

Bà con đã sẵn sàng hiến đất để làm đường, do đó rất mong các đơn vị liên quan tuân thủ các quy định về chất lượng công trình để con đường mới phát huy hiệu quả sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế.
Trước sự việc con đường bị dân “tố” không đảm bảo chất lượng, ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định cho biết, đường Hùng Dương được đầu tư hơn 5 tỷ đồng, là tuyến đường nhánh được làm từ nguồn vốn bổ sung của Dự án xây dựng Tỉnh lộ 488 đoạn từ cầu Vòi đến quốc lộ 37B.

Dự án này do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Trường thi công. Đường Hùng Dương bắt đầu thi công từ cuối năm 2017. Con đường này vẫn đang trong quá trình thi công, hoàn thiện và bảo dưỡng, chưa được nghiệm thu bàn giao.
Ông Hiền cho biết thêm, đoạn đường qua thôn Thọ Tung, xã Nam Hùng mới láng nhựa xong. Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định cùng các đơn vị liên quan đã xuống kiểm tra và xác định: Một số vị trí trên tuyến đường Hùng Dương việc láng nhựa mặt đường chưa đạt yêu cầu kỹ thuật. Sở đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bằng cách làm lại mặt đường.
Ông Hà Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Trường lý giải, đây là đường cấp 5 đồng bằng, mặt rải đá dăm, láng nhựa ba lớp, thi công chủ yếu bằng phương pháp thủ công.

Việc lớp đá mặt đường thiếu sự đông kết do đá ẩm, nhựa đường chưa thẩm thấu, chưa ngấm xuống nên kết dính kém.

Từ cuối tháng 3, công ty đã tập trung nhân lực, máy móc làm lại mặt đường Hùng Dương, đến ngày 9/4 đã hoàn thành khoảng 1 km./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/duong-lang-nhua-gan-1-thang-phai-boc-len-lam-lai-vi-khong-dam-bao-chat-luong/81225.html