Đương kim vô địch Quảng Nam chơi chiến thuật.., 'núp gió'

Mặc dù Quảng Nam đang là đương kim vô địch V.League, thế nhưng trong mùa giải 2018, đội bóng này không đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

CLB Quảng Nam tổ chức lễ mừng công và xuất quân mùa giải 2018. Ảnh: DN

Quảng Nam hướng đến V.League 2018 chỉ nằm trong Top có huy chương. Họ đặt tham vọng giành chức vô địch Cúp QG để hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu.

Tại lễ xuất quân mùa giải 2018, HLV Hoàng Văn Phúc đã nói rằng: “Chúng tôi không bằng lòng với những gì đã giành được. Ở mùa giải 2018, Quảng Nam hướng đến thứ bóng đá đẹp, phấn đấu nằm trong nhóm huy chương của V.League 2018 và giành chức vô địch Cúp Quốc gia để hoàn thành bộ sưu tập huy chương”.

Thực tế, chức vô địch V.League 2017 mà Quảng Nam giành được là một thành tích đầy bất ngờ. Bởi lẽ, trước khi bắt đầu mùa giải mới, Quảng Nam không được đánh giá cao so với các đội bóng có tiềm lực khác như Hà Nội, FLC Thanh Hóa, SHb Đà Nẵng… Thế nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có được mùa giải tuyệt vời.

Phải thừa nhận, dù thế nào thì đấy vẫn là thành quả sau một chặng đường dài đầy nỗ lực của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đánh giá rằng đó dường như chỉ là một thành tích mang tính hiện tượng, Quảng Nam sẽ khó lặp lại lịch sử.

Quảng Nam cũng đã có sự khởi đầu mùa giải mới thuận lợi sau khi giành Siêu Cup Quốc gia. Bây giờ, nhiệm vụ của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ là hướng đến V.League 2018 với những thử thách lớn.

Với những thành tích đã đạt được, CLB Quảng Nam đã làm lễ đã nhận gần 13 tỷ đồng tiền thưởng từ BTC, lãnh đạo tỉnh cũng như các nhà tài trợ, đặc biệt là bầu Hiển. Đây là niềm khích lệ lớn với thầy trò HLv Hoàng Văn Phúc.

Với chức vô địch V.League, họ nhận 3 tỷ đồng từ BTC, 800 triệu đồng từ UBND tỉnh Quảng Nam và 4,5 tỷ đồng từ nhà tài trợ. Sau trận thắng SLNA ở Siêu Cúp Quốc gia mới đây, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nhận thêm 3,8 tỷ đồng, trong đó bầu Hiển "thưởng nóng" trên sân 3,3 tỷ đồng. Tổng cộng với những thành tích nổi bật đã đạt được, CLB Quảng Nam nhận thưởng gần 13 tỷ đồng.

Được biết, có một số doanh nghiệp lớn đang muốn đầu tư vào CLB Quảng Nam với số tiền lên đến 32 tỷ đồng. Nếu mọi việc tiến triển thành công, Quảng Nam sẽ nhận có được nguồn lực mạnh mẽ để đầu tư và phát triển đội bóng.

Ở buổi lễ xuất quân màu giải 2018, Quảng Nam cũng cho ra mắt những bản hợp đồng mới gồm Trần Đình Minh Hoàng, Trịnh Văn Hà, Ngô Đức Thắng, Ngô Quang Huy, Nguyễn Trần Mi La và Wander Luiz.

Hy vọng, Quảng Nam sẽ tiếp tục có thêm một mùa giải thành công.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/duong-kim-vo-dich-quang-nam-choi-chien-thuat-nup-gio-594159.ldo