Đương kim vô địch Hà Nội đè bẹp CLB TP Hồ Chí Minh

Hà Nội FC và CLB TP Hồ Chí Minh đã cống hiến một thế trận hấp dẫn, nhưng đoàn quân của HLV Chung Hae Seong với nhiều sai lầm đáng tiếc đã nhận kết quả thảm bại 5-1 trước Hà Nội FC, tại trận bán kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, tối 16-9, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

Mặc dù trận đấu diễn ra trong điều kiện không có khán giả, nhưng không có gì để nghi ngờ về tính chất quyết liệt của trận bán kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 khi cả Đương kim vô địch Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều tỏ rõ khát vọng đoạt cúp.

Hiện cả 2 đội đều đang sở hữu lực lượng mạnh, nhưng trận đấu này thiếu vắng khá nhiều trụ cột. Với chủ nhà Hà Nội FC, ngoài Duy Mạnh, Đình Trọng phải nghỉ dài hạn, Văn Dũng và đặc biệt là Văn Hậu phải làm khán giả vì chấn thương, thì Rimario không thể xung trận. Trong khi đó, CLB TP Hồ Chí Minh thiếu vắng Công Phượng bị treo giò, Võ Huy Toàn dính chấn thương.

 Trần Phi Sơn uy hiếp hàng thủ Hà Nội FC.

Trần Phi Sơn uy hiếp hàng thủ Hà Nội FC.

Xét về lịch sử thi đấu, lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng Thủ đô, với thành tích 7 trận bất bại trong 4 mùa liên tiếp khi đối đầu TP Hồ Chí Minh (6 thắng, 1 hòa). Tuy nhiên, cuộc đọ sức giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vẫn rất kịch tính bởi đội thắng không chỉ giành tấm vé vào trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 mà còn khẳng định vị thế số 1 bóng đá Việt Nam thời điểm này.

Bởi thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi ở những phút đầu trận đấu, TP Hồ Chí Minh khiến đội chủ nhà bối rối khi kiểm soát bóng tới 63%. Hàng thủ TP Hồ Chí Minh quây rất sát các cầu thủ tấn công của Hà Nội FC, di chuyển đội hình theo khối thu hẹp không gian chơi bóng của đội chủ nhà. Không chỉ phòng thủ tốt, TP Hồ Chí Minh còn tận dụng rất tốt các tình huống phản công nhanh, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên một phút sơ hở của hàng thủ đã bị Văn Quyết tận dụng một cách tối đa ở phút 45. Trước cơ hội hiếm hoi với tình huống đá phạt, Quang Hải bấm bóng ra sau lưng hàng thủ TP Hồ Chí Minh, tạo cơ hội cho Văn Quyết lao xuống sút tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng, mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà.

Những bàn thắng của Hà Nội đều có dấu ấn của Quang Hải.

Khi hiệp 2 vừa bắt đầu được 2 phút, Quang Hải đá phạt, bóng đi cuộn và Thành Chung chỉ cần chạm nhẹ bóng là đủ để đánh bại Tiến Dũng. Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi chỉ đúng 2 phút sau đó, tỉ số đã được rút ngắn xuống còn 2-1, tình huống này, Ariel đi bóng nỗ lực bên cánh phải, rồi thực hiện quả tạt chuẩn xác cho Phi Sơn nhả bóng lại để Văn Thuận dứt điểm tung lưới Tấn Trường.

Ngay sau bàn rút ngắn tỉ số, TP Hồ Chí Minh trên đà hưng phấn, gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên, chính điều này đã tạo thuận lợi cho các cầu thủ Hà Nội dễ dàng xâm nhập khoảng trống phía sau lưng hàng thủ đội khách. Và Quang Hải, Văn Quyết đã không khó để lần lượt nâng tỉ số cho đội nhà ở phút 63 và 75.

Văn Quyết tỏa sáng, mang về chiến thắng đậm đà cho đội chủ nhà.

Tinh thần đi xuống, TP Hồ Chí Minh liên tục mắc sai lầm, trước khi hết giờ, Văn Quyết đã có hat-trick cho riêng mình, ấn định chiến thắng 5-1 trước TP Hồ Chí Minh.

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC giành vé vào Chung kết cúp Quốc gia 2020 gặp đội Viettel.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ - TIẾN TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/duong-kim-vo-dich-ha-noi-de-bep-clb-tp-ho-chi-minh-635363