Đương kim vô địch Đức sập hầm, Mexico tạo địa chấn

Cú sốc đầu tiên của World Cup 2018 đã xuất hiện khi đương kim vô địch (ĐKVĐ) Đức gục ngã trước Mexico.

Mexico gây sốc khi đánh bại ĐKVĐ Đức

Neuer, dù chấn thương cả năm nhưng vẫn được “xếp mâm” những thủ thành hàng đầu thế giới. Bóng đá đỉnh cao khoảng 10 năm trở lại đây, không thủ thành nào chơi chân tốt như Neuer. Thế nhưng ở trận đấu với Mexico, anh ít nhất phải 3 lần phá bóng không có địa chỉ.

Không phải Neuer, Ochoa mới là người cầm bóng và chơi như một hậu vệ, khi dám nhử các tiền đạo Đức vào tận vòng cấm địa để săn bóng. Điều đó cho thấy cái hay, sự tự tin và chuẩn bị quá tốt của Mexico.

Thủ môn Ochoa đã có một trận đấu xuất sắc.

Vẫn biết Mexico là đội bóng khó chịu bậc nhất, thế nhưng người Đức vẫn bất ngờ. Có thể các nhà ĐKVĐ thế giới quá tự tin dẫn đến chủ quan song không thể phủ nhận, Mexico chơi quá tốt và khiến ứng viên hàng đầu cho chức vô địch trở tay không kịp.

Họ khóa chặt 2 biên của đối thủ, khiến cho hàng tiền vệ của Đức tê liệt và dám cầm bóng đá nhỏ để chính đối thủ ở đẳng cấp hàng đầu thế giới phải lộ ra khoảng trống. Những pha phất bóng dài xuống 2 biên hay khoét vào nách của Mexico quá hợp lý, thế nên Đức bối rối, cầu môn Neuer liên tục chịu áp lực.

Chicharito có một màn trình diễn xuất sắc cùng Mexico.

Đá nhỏ, khéo léo và khi cần có thể mở tốc độ tối đa, Mexico khoét được vào đội hình dâng cao của Đức và họ cơ hội tiếp cận khung thành. Sau 3 tình huống cuối xử lý lỗi, đội bóng áo xanh có được bàn thắng như là điều gì đến phải đến.

Phút 35, Mexico phản công nhanh, Chicharito chuyền cho Lozano để cầu thủ chạy cánh này loại hậu vệ bằng cú ngoặt bóng vào trong, sút căng góc gần hạ Neuer.

Joachim Low bất lực và trở tay không kịp trước Mexico quá hay.

Bàn thắng như chất kích thích, khiến Mexico thêm hưng phấn và chơi hay hơn. Rất tiếc, do thiếu chính xác trong những tình huống cuối nên ít nhất 3 tình huống phản công họ ném đi cơ hội nâng tỷ số để rồi phải chấp nhận co đội hình đá phòng ngự.

HLV Joachim Low rút tiền vệ phòng ngự Khedira để tung Reus vào sân và 30 phút cuối chơi tất tay. Đủ cách từ đánh biên, phối hợp thẳng vào mặt hàng thủ đến treo bóng bổng, thế nhưng Đức bất lực trước hàng thủ thép của Mexico với Ochoa quá xuất sắc.

Nhà ĐKVĐ Đức quá tự tin đã gục ngã ngày ra sân, ở trận đấu họ bị Mexico “trùm mền” và tạo nên một cú sốc của World Cup 2018.

G.A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/duong-kim-vo-dich-duc-sap-ham-mexico-tao-dia-chan-613493.ldo