Đương kim Miss International cầm giấy đọc tiếng Nhật, netizen nhớ đến màn 'bắn' 4 thứ tiếng của Thùy Tiên

Dù nói chưa sõi nhưng đương kim Miss International đã rất cố gắng để gửi lời cảm ơn đến khán giả.

Trưa ngày 13/12, chung kết cuộc thi Miss International 2022 đã được diễn ra tại Nhật Bản trong sự quan tâm của hàng trăm nghìn khán giả trên toàn thế giới. Sau khi các thí sinh trình diễn trang phục dân tộc, đương kim Miss International - Bint Sireethorn đã có màn phát biểu trên sân khấu.

Sau 3 năm đương nhiệm, Hoa hậu Bint Sireethorn vẫn giữ được phong độ sắc vóc.

Sau 3 năm đương nhiệm, Hoa hậu Bint Sireethorn vẫn giữ được phong độ sắc vóc.

Bint Sireethorn diện trang phục truyền thống của Thái Lan, toát lên vẻ sang trọng và quyền quý. Trong màn phát biểu của mình, người đẹp Thái Lan đã gửi lời cảm ơn đến khán giả và những người đã giúp đỡ cô trong suốt hành trình đương nhiệm. Đáng chú ý, Bint Sireethorn đã cẩn thận chuẩn bị bài phát biểu bằng tiếng Nhật.

Nàng hậu đã chuẩn bị bài phát biểu bằng tiếng Nhật.

Tuy nhiên, thay vì "nuốt mic" thì Bint Sireethorn lại xin phép cầm giấy để đọc tiếng Nhật. Có thể thấy cô không thạo tiếng Nhật và còn gặp khó khăn trong việc phát âm. Bài phát biểu của Bint Sireethorn đã làm một vài người nhớ đến màn final walk đáng nhớ của Hoa hậu Thùy Tiên. Trong đêm chung kết Miss Grand International 2022, Thùy Tiên đã gây "chấn động" khi "bắn" 4 thứ tiếng gồm: tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái Lan và tiếng Indonesia.

Thùy Tiên từng khiến nhiều người nể phục khi "xổ" 4 thứ tiếng trong bài phát biểu cuối cùng với cương vị là Miss Grand International 2021.

Mặc dù vậy, tiếng Nhật là một ngôn ngữ khó và không dễ để học chỉ trong một thời gian ngắn. Chính vì vậy mà không ai lên tiếng chỉ trích Hoa hậu Bint Sireethorn. Thay vào đó, bài phát biểu cho thấy được sự chỉn chu và tinh tế của nàng hậu.

Chi Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/duong-kim-miss-international-cam-giay-bap-be-tieng-nhat-202212131315443287.html