Đương kim Á quân Argentina đối diện với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng

Sự nhạt nhòa của Messi cộng với sai lầm của Caballero đã khiến Argentina bị đối thủ Croatia vùi dập tới 3 bàn không gỡ trong trận đấu ở lượt 2 bảng D World Cup 2018. Thất bại ê chề này đã đặt tuyển Argentina vào thế khó, khiến đội bóng của HLV Sampaoli có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Messi thi đấu mờ nhạt trước các cầu thủ Croatia.

Xác định trận đấu với Croatia như là trận chung kết ở vòng bảng, nhưng các cầu thủ Argentina lại nhập cuộc một cách kém thuyết phục.

Trong khi đó, Croatia lại tỏ ra vượt trội khi có thế trận chặt chẽ và tạo ra những cơ hội lên bóng nguy hiểm mở tỷ số sớm trong hiệp 1. Phải rất lâu sau, Argentina mới bắt đầu lấy lại thế trận.

Cả hai đội chủ động chơi áp sát, không ngần ngại phạm lỗi từ xa, đồng thời tổ chức lên bóng nhanh cùng những pha tấn công ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên hiệp 1 trận đấu vẫn khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Ante Rebicghi bàn mở tỷ số sau sai lầm của thủ môn Caballero.

Bước sang hiệp 2, trong lúc vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của Croatia, thủ môn Caballero bên phía Argentina đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Phút 54, pha trả bóng cho đồng đội quá cầu thả của thủ môn này như một đường chuyền, tạo điều kiện cho Ante Rebic bên phía Croatia tung ra cú vô lê không thể cản phá, mở tỷ số trận đấu.

Modric nâng tỷ số lên 2-0.

Sau bàn thua, các cầu thủ Argentina buộc phải dồn lên tấn công. Do nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ, hàng thủ của họ đã để lộ lỗ hổng. Phút 80, sau pha xử lý kỹ thuật của mình, Luka Modric tung ra cú sút sấm sét làm tung lưới của thủ thành Caballero. Bàn thua này khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Argentina hoàn toàn suy sụp.

Rakitic ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu.

Argentina khép lại đêm thi đấu đáng thất vọng với bàn thua thứ 3 ở phút 90+1. Ivan Rakitic sau đường kiến tạo của Mateo Kovacic đã thoải mái dứt điểm vào lưới trống.

Nỗi thất vọng cùa các cầu thủ Argentina.

Chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận, nhà đương kim Á quân Argentina có nguy cơ phải chia tay World Cup 2018 ngay ở vòng đấu bảng kết thúc. Trong khi đó, với 6 điểm sau 2 lượt trận, Croatia đã xuất sắc trở thành đội bóng thứ 4 tại giải năm nay giành vé vào vòng 1/8.

Croatia xuất sắc giành vé sớm vào vòng 1/8.

Đội hình thi đấu của 2 đội:Argentina: Caballero, Mercado, Otamendi, Tagliafico, Salvio, Mascherano, Perez, Acuna, Messi, Meza, Aguero.
Croatia: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic.

Cánh cửa đi tiếp của Argentina tại World Cup 2018 trở nên rất hẹp. Số phận Argentina phần lớn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa Iceland và Nigeria lúc 22h hôm nay (22/6).

Nếu Iceland đánh bại Nigeria, họ không chỉ có trong tay 4 điểm mà còn là quyền tự quyết số phận. Bởi ở lượt trận cuối cùng, khi gặp Croatia (đội đã chắc chắn có vé) Iceland chỉ cần không thua, họ sẽ đi tiếp, bất chấp kết quả của Argentina với Nigeria.

Trường hợp Nigeria và Iceland hòa nhau, họ sẽ lần lượt có được 1 và 2 điểm. Trong lượt đấu cuối, Iceland sẽ có 5 điểm và đi tiếp nếu thắng Croatia, mà không cần quan tâm đến Argentina. Khi lâm vào tình thế này, Argentina chỉ có thể đi tiếp nếu thắng Nigeria và chờ Iceland không thắng Croatia.

Nhưng nếu Nigeria thắng Iceland. Đây là điều Argentina mong xảy ra nhất, bởi chỉ trong trường hợp này, thầy trò HLV Sampaoli mới có quyền tự quyết trong tay.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/duong-kim-a-quan-argentina-doi-dien-voi-nguy-co-bi-loai-ngay-tu-vong-bang-20180622065221091.htm