Đương kim Á quân AFF Cup bị loại sớm - các cầu thủ Indonesia bật khóc sau trận đấu

Đương kim Á quân của AFF Cup đã chính thức dừng chân tại bảng B.

Mới đây, kết quả bảng B của AFF Cup đã được xác định, sau khi Philippines cầm hòa Thái Lan 1-1. Hiện tại Thái Lan và Philippines cùng giành được 7 điểm, Singapore có 6 điểm, trong khi Indonesia sau 3 vòng đấu chỉ có 3 điểm, điều này đồng nghĩa với việc "đương kim Á quân AFF Cup" đã chính thức bị loại, bất kể kết quả ở cuộc đấu cuối với Philippines như thế nào.

Chia sẻ về vụ việc với trang Bola Sport, HLV trưởng Bima Sakti nói: "Khi dùng bữa tối xong, chúng tôi đã xem trận đấu cùng nhau và vô cùng căng thẳng. Sau khi kết thúc, tất cả cầu thủ rất buồn, có người đã khóc vì tỷ số 1-1 giữa Philippines và Thái Lan".

"Tôi muốn xin lỗi Liên đoàn Bóng đá Indonesia và những người hâm mộ. Chúng tôi đều rất buồn vì kết quả này. Tôi đã yêu cầu các học trò không được dừng cuộc chiến ở đây. Indonesia sẽ kết thúc giải đấu bằng một chiến thắng với Philippines. Trận đấu này là một phần trong sự nghiệp cầu thủ của họ. Nếu chơi tốt trong màu áo tuyển quốc gia, họ cũng sẽ tìm được những CLB tốt nhất".

"Tôi muốn xin lỗi Liên đoàn Bóng đá Indonesia và những người hâm mộ. Chúng tôi đều rất buồn vì kết quả này. Tôi đã yêu cầu các học trò không được dừng cuộc chiến ở đây. Indonesia sẽ kết thúc giải đấu bằng một chiến thắng với Philippines. Trận đấu này là một phần trong sự nghiệp cầu thủ của họ. Nếu chơi tốt trong màu áo tuyển quốc gia, họ cũng sẽ tìm được những CLB tốt nhất".

Cách đây 2 năm, Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl đã đi đến trận chung kết AFF Cup 2016 và chỉ chịu thua Thái Lan ở trận lượt về với tỷ số 0-2. Đây được xem là một trong những thành công ngoài mong đợi của nền bóng đá Indonesia.

'Tất tần tật' về trọng tài Thái - Người 'lấy mất' bàn thắng của đội tuyển Việt Nam

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/duong-kim-a-quan-aff-cup-bi-loai-som-cac-cau-thu-indonesia-bat-khoc-sau-tran-dau-61873.html