Đường khu Thảo Điền ngập do triều cường, người dân hì hục đẩy xe chết máy

Đợt triều cường giữa tháng 5 đạt đỉnh khiến đường ở khu Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) ngập kéo dài, nhiều phương tiện chết máy khi đi qua khúc ngập cuối giờ chiều.

Chiều 8/5, đợt triều cường giữa tháng 5 đạt đỉnh điểm khiến một đoạn dài trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) bị ngập sâu.

Chiều 8/5, đợt triều cường giữa tháng 5 đạt đỉnh điểm khiến một đoạn dài trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) bị ngập sâu.

Theo ghi nhận của PV, một đoạn dài khoảng 200 m trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phía trước chung cư River Garden) ngập sâu khoảng 0,3 - 0,4 m.

Nước lên cao, đường ngập kéo dài kiến các phương tiện lưu thông khá chật vật.

Từ 16h chiều, nước từ sông Sài Gòn bắt đầu dưng lên và ngập lênh láng trên đường Nguyễn Văn Hưởng khiến xe cộ và người đi bộ di chuyển khó khăn.

Một người nước ngoài cố băng qua đoạn đường ngập.

Nước ngập khá sâu khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe đi qua khu vực này bị chết máy.

Ông Phan Trường Hồ (huyện Hóc Môn, TP.HCM) vừa đi qua đoạn ngập một khúc thì xe chết máy giữa đường. "Đi có công chuyện ngang qua đây, thấy nước lên tưởng là không sâu lắm nên chạy qua, ai ngờ nước ngập vào khiến xe chết máy, đành phải đẩy bộ" - ông Hồ nói.

Một người đàn ông đang kiểm tra lại bugi xe sau khi bị chết máy do ngập nước.

Trong khi đó, nhiều em học sinh trên đường về nhà cũng không thể đi qua khúc ngập, đành leo lên vỉa hè để di chuyển.

Nước ngập lên hết vỉa hè khiến người đi bộ gặp khó khăn.

Đến 18h30, mực nước bắt đầu rút dần, các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn qua đoạn ngập.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/duong-khu-thao-dien-ngap-do-trieu-cuong-nguoi-dan-hi-huc-day-xe-chet-may-820208520132511.htm