Dương Hồng Sơn: 'Malaysia dính bẫy chiến thuật của Việt Nam'

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi thông minh ở hiệp 2 khi đưa đội bạn vào thế buộc phải dính bẫy chiến thuật của mình.

Bàn thắng mở tỷ số của Công Phượng trong trận gặp ĐT Malaysia Phút 11 trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở bảng A tại AFF Cup 2018, Công Phượng ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà sau cú dứt điểm không tốt của Anh Đức.

"15 phút đầu tiên 2 đội chơi khá giằng co mà không bên nào tạo được sự áp đặt thực sự. Nhìn chung, cả hiệp đấu ĐT Việt Nam yếu thế hơn đội bạn. Họ có toan tính, chịu khó áp sát từ phần sân đối phương. Chúng ta không triển khai được lối chơi trong suốt hiệp 1", cựu thủ môn này nói.

Dương Hồng Sơn cho rằng tại AFF Cup 2018, Malaysia đã chơi đặc sắc hơn so với nhiều giải đấu trước. "Tôi dự đoán rằng họ sẽ phòng ngự và chơi phản công bằng bóng dài. Nhưng Malaysia lại tự tin phối hợp từ sân nhà, xuống biên và cả đánh thẳng mặt trung lộ. Đó là những sự khác biệt cơ bản", anh nói.

Dương Hồng Sơn cho rằng Việt Nam có hiệp 1 chơi không tốt so với đối thủ. Ảnh: Thuận Thắng.

Dương Hồng Sơn cho rằng Việt Nam có hiệp 1 chơi không tốt so với đối thủ. Ảnh: Thuận Thắng.

"Họ chơi nhuyễn hơn chúng ta. Hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam chuyền hỏng nhiều, không cầm được bóng do bị quây. Cũng cần phải nói rằng đội bạn chơi khá rát. Vì thế cầu thủ Việt Nam không có thời gian chỉnh sửa bóng", Dương Hồng Sơn phân tích.

Về bàn thắng của Công Phượng, Dương Hồng Sơn cho rằng tiền đạo này gặp may mắn. "Đội bạn để mất bóng, sau đó chúng ta xuống biên rồi căng ngang vào. Cú sút hỏng của Anh Đức vô tình lại là đường kiến tạo cho Công Phượng", HLV đội U17 Hà Nội phân tích.

"Sau bàn thắng, chúng ta tự tin cầm bóng hơn được đôi chút. Thời điểm này cũng là lúc Malaysia trùng xuống và chủ động chơi với đội hình thấp. Về cuối hiệp, đội bạn lại dâng cao và gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam", nhà vô địch AFF Cup 2008 bình luận.

Sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam tự tin chơi bóng hơn. Ảnh: Thuận Thắng.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra với những kịch bản khó lường. Đầu tiên là việc HLV Park Hang-seo quyết định đưa Phan Văn Đức thay cho Văn Quyết ở đội hình xuất phát. Ông thầy người Hàn Quốc có vẻ như muốn chơi "tất tay" khi trao trọng trách nơi tuyến giữa cho Quang Hải và Xuân Trường.

Việc để 2 cầu thủ khả năng tranh chấp không quá tốt khiến đội tuyển Việt Nam thường xuyên rơi vào thế phải phòng ngự. Đội bạn liên tục gây sức ép lên khung thành của Văn Lâm. Thế nhưng, đó là tất cả những gì đội khách có thể làm và trong suốt hiệp 1, Văn Lâm chưa phải thể hiện tài cứu thua lần nào.

“Nếu như hiệp 1 chúng ta chơi bị động thì ở hiệp 2, HLV Park đã thay đổi chiến thuật và chúng ta chủ động phòng ngự hơn, bắt đối thủ phải tấn công”, Dương Hồng Sơn nhận xét.

Theo cựu thủ môn này, đây là “bài” tủ của đội tuyển Việt Nam và nó đã phát huy tác dụng. Ở thế bị dẫn bàn, đội bạn bắt buộc phải đẩy cao đội hình và như vậy lại dính phải bẫy của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đóng vai cửa dưới, chủ động phòng ngự và phản công rất sắc nét.

Cần nói thêm rằng Malaysia mất bóng quá nhiều, họ tự chuyền bóng hỏng và những pha bóng đó hầu hết đẩy đội bóng của mình vào thế khó. Đồng thời, hàng tấn công của Việt Nam cũng tận dung rất tốt những tình huống như thế.

Phản công là cách chơi HLV Park Hang-seo đã áp dụng khá thành công cho các đội tuyển quốc gia từ đầu năm tới nay và tới thời điểm này, chiến thuật đó thêm một lần phát huy điểm mạnh.

“Theo tôi, việc chủ động chơi phản công khiến đội tuyển Việt Nam nguy hiểm hơn rất nhiều. Các cầu thủ di chuyển nhịp nhàng theo khối, chuyển trạng thái nhanh và khá chuẩn xác. Từ đầu năm tới nay, nhiều đối thủ Tây Á còn phải ‘bó tay’”, nhà cựu vô địch AFF Cup nói.

Quả bóng vàng AFF Cup 2018 đánh giá rất cao màn trình diễn tối nay của đội tuyển Việt Nam. Không chỉ có bàn thắng thứ 2, ĐT Việt Nam còn tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nữa. Việc thi đấu trên sân nhà, với lợi thế dẫn trước cũng khiến các cầu thủ đá thoải mái và tự tin phô diễn hơn. Theo tôi khoảng 10 phút đầu, đội tuyển Việt Nam có đôi chút áp lực vì khán giả nhưng từ sau bàn thắng đã không còn nữa.

“Tôi cho rằng HLV Park sử dụng những cầu thủ chạy cánh như Trọng Hoàng hay Phan Văn Đức lúc này là hợp lý. Họ lên công, về thủ nhịp nhàng với nền tảng thể lực sung mãn. Đội tuyển Việt Nam sẽ còn rất đáng xem ở những trận đấu tới”, Dương Hồng Sơn nêu đích danh 2 cầu thủ đồng hương anh cho rằng chơi ấn tượng.

“Theo tôi, hàng tiền vệ và đặc biệt cặp tiền vệ trung tâm là điều cần khắc phục. Hôm nay, họ thường xuyên mất bóng, chuyền hỏng do phải chịu áp lưc lớn từ lối chơi pressing của đối thủ. Tuy nhiên, từ khi Hùng Dũng, Đức Huy và Văn Quyết vào sân, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn nhờ sự kinh nghiệm và nhanh nhẹn của họ”, anh nói trước khi kết thúc.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duong-hong-son-malaysia-dinh-bay-chien-thuat-cua-viet-nam-post892915.html