Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019: Vui tươi, đậm chất Việt

Ngày 2-2 (28 tháng Chạp), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ chính thức khai mạc. Đến thời điểm này, công việc chuẩn bị đạt 70% khối lượng yêu cầu.

Linh vật là những chú heo đang được gấp rút thi công chuẩn bị cho Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019

Linh vật là những chú heo đang được gấp rút thi công chuẩn bị cho Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019

Linh vật năm nay là những chú heo được thiết kế, tô vẽ màu sắc vui vẻ, thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời. Nghệ nhân Văn Tòng cho biết: “25 thợ chính và phụ tập trung thực hiện hơn 20 linh vật, lớn nhất 2,2m, nhỏ nhất khoảng 60 - 70cm, với chất liệu chính là mút xốp, được phủ nhiều lớp sơn, màu mỹ thuật. Hình tượng những chú heo năm nay được chọn điêu khắc dễ thương, tươi vui, trang trí phục trang cho linh vật đậm chất văn hóa Việt với những chiếc áo dài màu sắc tươi tắn”. Những chú heo linh vật được trưng bày tại khu vực cổng đường hoa. Chiều cao cổng chính đạt hơn 6,8m.

Theo sát tiến độ thực hiện các linh vật trang trí Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay, kiến trúc sư Trần Minh Hiếu chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng xây dựng một gia đình heo vui tươi, rạng rỡ, thiết kế cách điệu những chú heo mặc áo dài hoa văn dân tộc hay choàng khăn rằn trên đầu, thể hiện đậm nét văn hóa Việt, có chú heo con cầm câu đối tết, heo con tung tăng vui đùa… giúp tạo nên một tiểu cảnh gia đình đầm ấm. Đặc biệt, gương mặt các chú heo được chú ý thiết kế và thực hiện sao cho phương phi, béo tốt để thể hiện sự sung túc”.

Bên trong khuôn viên Khu du lịch Văn Thánh, họa sĩ Lê Tường Thanh (Đại học Mỹ thuật TPHCM) và một số sinh viên của trường, đội ngũ nhân công cùng “đội nắng” tất bật hoàn thành khoảng 30 mô hình chú heo. Họa sĩ Lê Tường Thanh cho biết: “Để thể hiện một không khí tết rạng rỡ, chúng tôi đã chọn rất kỹ màu sắc để sơn phết trên các chú heo, làm sao vừa đẹp, vừa hài hòa, thể hiện được ý tưởng thiết kế đã duyệt, mang đậm nét truyền thống, dân gian. Hình dáng của các chú heo, cách bố trí thiết kế các chú heo lớn-nhỏ và gam màu được phân bổ tương phản nhưng lại cùng hợp nhất với không gian xung quanh, theo từng cụm mô hình. Chất liệu tạo hình sử dụng chủ yếu là mút xốp, ván xốp, thạch cao, màu mỹ thuật”.

Ông Vương Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Trưởng ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019, cho biết: “Chúng tôi có 1 năm chuẩn bị, 15 ngày thi công, 7 ngày thưởng ngoạn và 8 giờ để dọn dẹp, vệ sinh. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 được thực hiện theo chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - Vững bước vươn xa, với 3 phân đoạn chính: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh và Đô thị sáng tạo. Điểm chú ý nhất là phân đoạn Thành phố thông minh và Đô thị sáng tạo, chúng tôi cố gắng tìm kiếm ý tưởng mới, hình ảnh mới, chất liệu mới để thể hiện; vừa để kỷ niệm 1 năm được Quốc hội, Chính phủ giao trọng trách là thành phố thí điểm “Đô thị thông minh”. Chúng tôi cũng mong muốn năm nay kỷ niệm 60 năm chợ hoa - đường hoa Nguyễn Huệ thì phải làm sao thật hoành tráng, nhằm tạo khí thế mới cho TPHCM trong năm 2019.

Đặc biệt, tại khu vực Tượng đài Bác Hồ - nơi làm lễ dâng hoa và lễ khai mạc đường hoa - sẽ bày trí nhiều hoa dưới chân tượng đài Bác, kết hợp với ánh sáng để tạo không gian đẹp, linh thiêng, trang trọng. Có 36 chậu hoa mai lớn được trang hoàng dọc theo hai bên đường và ở khu vực hồ sen sau lưng tượng đài Bác. Xen kẽ những chậu hoa mai lớn còn có những chậu hoa đào hồng tươi rực rỡ - thể hiện sự ấm áp thắm tình Nam - Bắc, khối đại đoàn kết dân tộc”.

Có trên 130.000 giỏ, chậu hoa được được trưng bày, sắp xếp để tạo nên sự đa sắc cho các tiểu cảnh, đại cảnh. Trước tết 3 tháng, ban tổ chức đã ký hợp đồng đặt hoa với Công ty Công viên cây xanh, TP Sa Đéc - Đồng Tháp và các vườn trồng hoa ở Hóc Môn, Củ Chi, quận 12…

Mở đầu cho Đường hoa 2019 là phân đoạn: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, được thiết kế với cổng chào 3 cụm riêng biệt, trưng bày 15 linh vật trong đủ sắc thái cảm xúc, bên cạnh còn có các loài hoa đủ sắc, bánh chưng, bánh tét, ngũ quả, dưa hấu đỏ. Ở phân đoạn này còn thiết kế một phần kênh đào nổi tiếng ngày xưa, được tái hiện ngay chính nơi nó đã từng hiện diện, bên cạnh còn có nhiều tiểu cảnh, đại cảnh đẹp mang chủ đề: Dáng xuân, Sài Gòn - một thuở, Giai điệu mùa xuân...

Ngay giao lộ Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Huệ, phân đoạn 2: Thành phố thông minh được thực hiện với tiểu cảnh Chong chóng ước mơ, đại cảnh Internet vạn vật, các đại - tiểu cảnh Không gian ba chiều, Vườn kết nối, Robot thân thiện, Cây thông minh... Xen kẽ trong thảm thực vật đại dương là những bóng đèn hình giọt nước có chiều cao từ 0,9 - 1,4m; công nghệ hiện đại sẽ giúp những chậu cây tự phát sáng chuyển màu trong đêm và nắp ngọc trai tự động đóng mở sẽ mang lại hơi thở của cuộc sống về đêm.

Từ giao lộ Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế, phân đoạn 3: Đô thị sáng tạo thể hiện sự đổi mới toàn diện của thành phố như Nông nghiệp thông minh; tiểu cảnh Tương lai xanh, Kính vạn hoa. Đại cảnh Tinh hoa vươn cao ở cuối đường hoa là một chuỗi tiểu - đại cảnh thống nhất dài khoảng 50m, có búp hoa lớn nhất ở giữa hé lộ con số 2019 với khát vọng trong năm Kỷ Hợi 2019, TPHCM sẽ tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình trở thành thành phố thông minh, đạt được sự phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực.

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/duong-hoa-nguyen-hue-tet-ky-hoi-2019-vui-tuoi-dam-chat-viet-570565.html