Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ rực rỡ khi được lắp 80.000 chậu hoa tươi

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ thu hút rất đông khách đến tham quan, chụp ảnh do năm nay số lượng hoa tươi lên đến 80.000 chậu.

Vào lúc 19 giờ ngày 1-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP Cần Thơ khai mạc đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm 2019 với chủ đề "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi; Mừng TP Cần Thơ 15 năm - một chặng đường phát triển (2004-2019). Đường hoa được thực hiện trên tuyến đường đôi Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần với chiều dài 310 m

Cổng chính là chú heo vàng

Cổng chính là chú heo vàng

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ, cho biết: "Đường hoa được hình thành với hơn 80.000 chậu hoa tươi, trái cây của TP Cần Thơ và các tỉnh thành khác ở ĐBSCL, cùng với một số hoa tươi từ Đà Lạt. Bằng nghệ thuật xếp đặt, cùng với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, không gian đường hoa nghệ thuật năm nay được lắp đặt 36 mô hình, tiểu cảnh, tạo thành điểm tham quan, vui chơi, giải trí thú vị cho du khách gần xa".

80.000 chậu hoa tươi với nhiều chủng loại rất rực rỡ

Hàng chục ngàn chậu hoa gồm các loại: cúc, vạn thọ, lan, hoa mai… được sắp xếp theo nhiều chủ đề một cách hợp lý. Chị Võ Thị Bích Trâm, một khách tham quan, bày tỏ: "Đường hoa Cần Thơ năm nay rất đẹp, vì hoa tươi nhiều. Từ chiều tôi cùng bạn đến đây chờ khai mạc xong để vào chụp ảnh".

Nhiều khách tham quan chụp hình lưu niệm tại đường hoa

Đường hoa có nhiều điểm nhấn. Đầu tiên là cổng chào với hình tượng chú heo vàng được lắp đặt ở trung tâm cùng mâm ngũ quả và mâm bánh bét. Tiếp theo là các đoạn về nhiều chủ đề như "Đất nước gấm hoa" giới thiệu một số di tích lịch sử như: Hồ Gươm, Kinh thành Huế, bến Nhà Rồng, bến Ninh Kiều… Chủ đề "Cần Thơ 15 năm mùa hoa" mang ý nghĩ thành tựu của TP Cần Thơ, từ phát triển đô thị đến xây dựng nông thôn mới, được điểm xuyết bằng hoa trái và chim, cá, cảnh…

Nhiều chủ đề phản ánh thành tựu của Cần Thơ trong chặng đường 15 năm

Theo soạn giả Nhâm Hùng, tác giả đường hoa nghệ thuật, năm nay sử dụng một lượng lớn hoa tươi, giảm lắp đặt hoa giả và mô hình. "Cách bố trí hoa cũng khác, thông thường bố trí hoa dưới mặt đất nhiều thì năm nay đưa lên cao hơn. Đặc biệt hoa bố trí ở cổng chào được đưa lên độ cao tới 7 m, mặc dù tưới hoa hơi khó nhưng làm như thế sẽ đẹp hơn", soạn giả Nhâm Hùng thông tin.

Chương trình văn nghệ khai mạc đặc sắc

Nhiều khách tham quan tại đường hoa

Đường hoa phục vụ khách tham quan trong 9 ngày, từ ngày 1-2 đến ngày 9-2 (mùng 5 Tết).

Phóng sự ảnh: Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/duong-hoa-nghe-thuat-can-tho-ruc-ro-khi-duoc-lap-80000-chau-hoa-tuoi-20190201213352581.htm